- Ngày 8/4, hàng ngàn khách thập phương tìm đến lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, lần thứ 1, tại thị trấn Gành Hào, (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (7-9/4), đây là một lễ hội tín ngưỡng truyền thống của cư dân miền biển tỉnh Bạc Liêu.

Theo ngư dân bản địa, cá voi (còn gọi là cá ông) là con vật thiêng giữa biển khơi, giúp đỡ ngư dân đi biển vượt qua bão tố phong ba. Lúc phát hiện cá ông bị chết dạt vào bờ, người dân vùng biển lập miếu, tổ chức cúng tế rất cẩn thận.

{keywords}
Lăng ông Nam Hải thờ cá voi nhồi bông lớn nhất Việt Nam.

Phần lễ chính rước cá ông sẽ diễn ra trong ngày mùng 10/3 (âm lịch) vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Đoàn sẽ diễu hành quanh thị trấn Gành Hào và tiến lên 10 tàu cá lớn trang trí cờ hoa lộng lẫy, tiến ra biển thỉnh ông.

Được biết, lăng thờ cá ông tại thị trấn Gành Hào hiện đang sở hữu kỷ lục về bộ da cá voi lớn nhất Việt Nam.

Bộ da cá nhám voi nhồi bông dài 9,7m, trưng bày tại Lăng Ông Nam Hải.

{keywords}
 Tàu thuyền chở cá nhồi bông ra biển nghinh ông.

Cách đây 2 năm về trước, người dân vùng biển Bạc Liêu phát hiện cá nhám voi trôi dạt vào bờ nặng khoảng 13 tấn, vòng bụng hơn 5m đuối sức gần cửa biển Gành Hào. Sau đó dùng tàu kéo vào bờ, nhưng con cá voi không thể sống tiếp.

Cơ quan chức năng ở Bạc Liêu nhờ Viện Hải dương học Nha Trang tìm cách bóc thịt, nội tạng của cá mang chôn. Da ngâm phormol và tiếp tục nhồi bông để thờ cúng.

Thu Đông – Quốc Huy