- Sáng 2/12, tại TP.Cần Thơ bắt đầu diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2013, trong đó có tình huống giả định giải cứu con tin trên tàu du lịch bị khống chế.

TP. Cần Thơ đã thực hiện các nội dung diễn tập vận hành chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, công bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Buổi sáng, các lực lượng vũ trang thực binh diễn tập giải cứu con tin trên tàu du lịch, sơ tán cơ động một bộ phận cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhiều ban ngành đến nơi tập trung bí mật. Đồng thời đánh chiếm mục tiêu của địch.

Đợt diễn tập lần này ở TP.Cần Thơ diễn ra từ ngày 2-4/12, vận hành theo cơ chế 3 cấp thành phố, quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn gắn liền với diễn tập thực binh.

Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết, cuộc diễn tập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ.

Một số hình ảnh trong buổi diễn tập giải cứu con tin trên tàu du lịch:

{keywords}

Lực lượng lính đặc công, thợ lặn, người nhái sẵn sàng làm nhiệm vụ.

{keywords}

Xe đặc chủng của lực lượng vũ trang được điều động.

{keywords}

Tàu thuyền, ca nô lướt trình diễn trên sông Cần Thơ.

{keywords}

Đặc công Việt Nam bơi trên sông cùng vũ khí.

{keywords}

Thợ lặn dưới nước sẵn sàng vào cuộc.

{keywords}

Lính tinh nhuệ tiếp cận tàu du lịch giải cứu con tin.

{keywords}

Đổ bộ bằng đường không lên tàu du lịch, đánh trả bọn khủng bố và giải cứu các con tin.

{keywords}

Tàu du lịch bị gài thuốc nổ và bùng cháy.

{keywords}

Lực lượng PCCC tiếp cận để dập tắt ngọn lửa.

{keywords}

Quảng cảnh buổi họp khẩn trong tình huống giả định chuyển sang thời chiến.


Quốc Huy - Nguyên Việt