- 6 công nhân bị phỏng nặng trong vụ nổ lò luyện nhôm ở Bình Dương đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị.

Sự việc xảy ra vào sáng hôm nay tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Đồng An 2, TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

{keywords}
Công nhân đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Theo các nạn nhân đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, khi họ đang thả trục để chạy nhôm thì bất ngờ chảo thép phát nổ làm ít nhất 8 công nhân đang đứng gần đó bị phỏng.

Các công nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trong 6 người được chuyển lên TP.HCM chữa trị, anh Đoàn Văn Sự (29 tuổi, quê Cà Mau) bị phỏng 90% diện tích cơ thể.

Các nạn nhân Võ Văn Phổ (23 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Hồng Dũng (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Quốc Việt (26 tuổi, quê Đắc Lắc) bị phỏng độ II, độ III diện tích 30% cơ thể.

2 người còn lại là Đinh Thiện Thọ (24 tuổi, quê Đắc Lắc) và anh Hà Văn Xuân (28 tuổi, quê Nghệ An) bị phỏng vùng ngực và tay.

2 công nhân bị nhẹ hơn đang chữa trị tại BVĐK tỉnh Bình Dương.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.

Thạch Quý