- Nhóm công nhân của công ty khai thác đá đang đứng trên một tảng đá to, bất ngờ hòn đá bị sụp xuống vùi lấp khiến 4 người thương vong.

Ngày 11/8, cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, tử thi...vụ lở núi ở xã Hòa Phong, bàn giao thi thể các nạn nhân cho các gia đình đưa về quê lo hậu sự.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ lở núi

Ông Huỳnh Viết Trinh, Phó chủ tịch xã Hòa Phong cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 10/8, tại khu vực mỏ thăm dò đá của Công ty TNHH Quốc Duy (Công ty Quốc Duy), thuộc buôn Ngô B, xã Hòa Phong.

Vào thời điểm trên, 4 công nhân của Công ty Quốc Duy gồm Nguyễn Duy Phú (SN 1986, trú huyện Phú Thiện, Gia Lai), Kpă Hẹ (SN 1996, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai), Nguyễn Văn Hà (SN 1995, trú huyện Phú Thiện, Gia Lai) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995 trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) leo lên khu mực núi đá ở buôn Ngô B để khảo sát thăm dò.

Khi cả 4 đang đứng trên một tảng đá lớn thì bất ngờ đất bị sụt lở. Tảng đá đổ ập, trượt dài xuống dưới chân núi, kéo theo cả 4 công nhân. Tại hiện trường, cả trăm m3 đất đá bị tuột xuống dưới chân núi, vùi lấp các nạn nhân. Trong số đó, có những hòn đá to có trọng lượng cả chục tấn.

{keywords}

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân

Ngay khi xảy ra tai nạn, Công ty Quốc Duy đã phối hợp với lực lượng chức năng của xã, huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đào bới giải cứu những người bị nạn. Tuy nhiên, 2 công nhân Nguyễn Duy Phú và Kpă Hẹ bị đá vùi lấp tử vong tại chỗ. 2 công nhân Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Anh Tuấn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương