- Nhựt khai do muốn lấy oai với bạn bè nên mặc bộ trang phục CAND đi nhậu…

Hôm nay, Cơ quan Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang xác minh làm rõ việc 1 thanh niên tên Thiệu Minh Nhựt (25 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu CAND.

{keywords}
Đối tượng Nhựt tại cơ quan công an

Cơ quan công an cho hay, khoảng 22h ngày 24/6, người dân trình báo có 1 thanh niên mặc trang phục CAND ngồi nhậu với nhóm bạn tại quầy bán bia  (thuộc siêu thị Lotte đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Công an quận Ninh Kiều có mặt xác minh và mời thanh niên này về trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, thanh niên này khai tên là Thiệu Minh Nhựt, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp. Nhựt khai nhập ngũ năm 2012 và đến năm 2015 thì xuất ngũ.

{keywords}
Bộ trang phục CAND Nhựt mặc khi đi nhậu 

Tối 24/6, Nhựt cùng nhóm bạn đến siêu thị Lotte để nhậu. Lúc này, Nhựt mặc trang phục thượng sĩ CAND. Nói về lý do mặc trang phục CAND, thanh niên này khai muốn “oai” với bạn bè.

Còn bộ trang phục Nhựt mặc là lấy trộm của công an huyện Cao Lãnh, sau đó gắn cấp hiệu, phù hiệu CAND lúc ra quân còn giữ lại.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

Bắt kẻ mạo danh công an cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ

Bắt kẻ mạo danh công an cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố đối tượng giả danh công an, khống chế cưỡng hiếp và cướp tài sản một phụ nữ trong vườn cao su. 

Mượn quân phục, giả danh cảnh sát để lừa đảo

Mượn quân phục, giả danh cảnh sát để lừa đảo

(VietNamNet) - Khoảng 1h sáng ngày 12/11, tổ công tác đặc biệt số 2, Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn TP. Vinh đã bắt giữ một đối tượng nghi vấn giả danh cảnh sát lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giả danh Thanh tra Bộ Y tế hù đưa 50 triệu sẽ không kiểm tra

Giả danh Thanh tra Bộ Y tế hù đưa 50 triệu sẽ không kiểm tra

Số điện thoại 0903.188.591 gọi tới các đơn vị tự nhận là người của Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu đưa phong bì 5 triệu đồng/người trong đoàn để không bị kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hoài Thanh