Đang xay giò, chủ nhà hàng cơm chay ở TP Hải Phòng đã bất cẩn bị cuốn vào máy xay, khiến 3/4 cơ thể bị nghiền nát.

Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng hôm nay cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến chủ nhà hàng cơm chay Trí Huệ là ông Vũ Xuân Thắng (SN 1967, trú số 1/82 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) chết thảm khi đang xay giò.

{keywords}

Người dân bàng hoàng khi hay tin vụ tai nạn lao động thảm khốc

Theo đó, vào trưa 24/12, tại tầng 4 nhà số 1/82 Vũ Chí Thắng (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân), ông Vũ Xuân Thắng (chủ nhà) đang xay giò để trả hàng cho khách, do bất cẩn đã bị máy xay giò cuốn vào, tử vong tại chỗ. Có tới 3/4 cơ thể của nạn nhân bị máy xay cuốn vào nghiền nát.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Lê Chân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ .

Công an quận xác định đây là một vụ tai nạn lao động.

Được biết gia đình ông Thắng chuyên cung cấp đồ ăn chay, nhận đặt cỗ chay, cơm hộp chay từ nhiều năm nay. Hàng ngày, ông tự chế biến một lượng lớn thực phẩm chay để giao cho các nhà hàng, chùa ở Hải Phòng.

Theo Người lao động