Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt sáng nay vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cứu hộ, vận chuyển 6 cá thể gấu bị nuôi nhốt để đưa về môi trường bán hoang dã.

{keywords}
Cơ quan chức năng cứu hộ các cá thể gấu bị nuôi nhốt tại một cơ sở ở Bình Dương

Theo đó, 6 cá thể gấu nặng hàng trăm kg bị nuôi nhốt nhiều nằm trong lồng sắt tại một cơ sở trên đường Vĩnh Phú 25 (thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An). Đa phần gấu trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, bị thương khắp cơ thể, trong đó có một cá thể bị mất bàn chân trước.

{keywords}
Gấu bị nuôi nhốt trong lồng nhiều năm ở Bình Dương
{keywords}
 

Sau hơn 4 tiếng, lực lượng chức năng đã đưa được 6 cá thể gấu vào cũi sắt, vận chuyển đến trung tâm bảo tồn để chăm sóc, sau đó thả về môi trường bán hoang dã.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, số gấu trên trước đây được cấp phép cho nuôi tại các cơ sở trên địa bàn, tất cả đều được gắn chip để lực lượng chức năng giám sát, quản lý.

Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt cho biết, hiện nay trên cả nước còn gần 450 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong điều kiện chuồng trại không đảm bảo, chưa kể ở các vườn thú, khu du lịch sinh thái. Đa phần gấu bị nuôi nhốt trong các chuồng trại chật hẹp, mỗi chuồng chỉ khoảng 5m², thiếu ánh sáng trầm trọng.

Trước đó, trung tâm cũng cứu hộ nhiều cá thể gấu bị nuôi nhốt lấy mật trước đây tại Bình Dương và Đồng Nai, đưa về trung tâm để chăm sóc và thả về tự nhiên.

Bò tót đực nặng 800kg chết trong rừng sâu khu bảo tồn ở Đồng Nai

Bò tót đực nặng 800kg chết trong rừng sâu khu bảo tồn ở Đồng Nai

Cá thể bò tót đực nặng khoảng 800kg vừa được phát hiện chết trong rừng sâu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên tại Đồng Nai.

Minh Tâm