- Liên quan tới việc DN lấn chiếm gần 2.000m2 lòng sông Mã trong quá trình thực hiện dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tháo dỡ, đồng thời kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Phạm Văn Tuấn cho biết, để hợp thức cho việc làm sai trái trên, hồi tháng 7, công ty Hồng Cường có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa trên phần diện tích khoảng 1.870m2 (diện tích lấn chiếm lòng sông Mã).

{keywords}
Gần 2.000m2 diện tích lấn chiếm lòng sông Mã

Ngày 11/9, UBND tỉnh có công văn số 11003/UBND-THKH về việc không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng bến thủy nội địa tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn do công ty Hồng Cường đề nghị.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh giao TP Sầm Sơn giám sát nghiêm việc khắc phục hậu quả về lấn chiếm đất sông Mã của công ty Hồng Cường. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu công ty này không chấp hành.

{keywords}
Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

UBND tỉnh cũng chỉ đạo TP Sầm Sơn tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trên.

“Hiện TP Sầm Sơn đã xử phạt hành chính đối với công ty Hồng Cường 40 triệu đồng. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký (15/8/2018), TP yêu cầu công ty phải tự nguyện tháo dỡ, quá thời hạn sẽ cưỡng chế. TP Sầm Sơn cũng đang tiến hành họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan”, ông Tuấn nói.

{keywords}
Đổ bê tông kiên cố chiếm hàng nghìn m2 lòng sông Mã

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, công ty TNHH thương mại XNK Hồng Cường (công ty Hồng Cường) có địa chỉ tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê  6.620m2 đất để thực hiện dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn.

Tháng 12/2017, TP cấp phép xây dựng cho công ty triển khai dự án. Trong khi xây dựng, công ty đã tự ý làm bờ bê tông kiên cố, đổ cát, lấn chiếm dòng chảy sông Mã gần 2.000m2.

Việc làm trên đã được các sở, ngành, TP Sầm Sơn xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện trạng.

Vin lý do này, doanh nghiệp liều lĩnh lấp hàng ngàn m2 sông Mã

Vin lý do này, doanh nghiệp liều lĩnh lấp hàng ngàn m2 sông Mã

Thực hiện dự án kho hàng và dịch vụ hậu cần nghề cá, DN xây lấn chiếm gần 2.000m2 dòng chảy sông Mã.

Có hay không việc ưu ái cho doanh nghiệp chiếm 'đất vàng' sông Hậu?

Có hay không việc ưu ái cho doanh nghiệp chiếm 'đất vàng' sông Hậu?

Người đứng đầu UBND quận Ninh Kiều khẳng định doanh nghiệp xây resort chiếm 'đất vàng' sông Hậu sai đến đâu sẽ bị xử lý đến đó, không có chuyện ưu ái.

Bắc Ninh: Hàng trăm hộ dân lấn sông dựng nhà

Bắc Ninh: Hàng trăm hộ dân lấn sông dựng nhà

Sông Ngũ Huyện Khê đoạn qua phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh bị hàng trăm hộ dân lấn ra xây nhà.

Ngang nhiên 'nhảy dù' lấp sông Hồng dựng nhà

Ngang nhiên 'nhảy dù' lấp sông Hồng dựng nhà

Người dân tổ 13a (đường Bạch Đằng) phản ảnh thực trạng lấp sông Hồng để làm nhà trái phép xảy ra tại đây trong một thời gian dài.

Đề nghị tạm dừng lấp sông Tiền xây công viên trái cây 'khủng'

Đề nghị tạm dừng lấp sông Tiền xây công viên trái cây 'khủng'

Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo chủ đầu tư phải tạm dừng dự án lấp sông Tiền để xây dựng công viên trái cây.

Đại gia họ Triệu và cuộc độc chiếm khu đất đẹp nhất xứ Lạng

Đại gia họ Triệu và cuộc độc chiếm khu đất đẹp nhất xứ Lạng

Triệu Ký Voòng xuất thân từ một kẻ thất học đi làm cửu vạn, sau đó dấn thân vào con đường ma túy và trở thành đại gia xứ Lạng.

Lê Dương