- Ngày nay, người dân xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy – Phú Thọ) đi vớt cá lăng - loài cá được mệnh danh là “cá tiến vua” về nuôi lợn, hoặc ủ làm phân bón cây. Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng thì khốn khổ vì cá chết.

Mặc cho cái nắng nóng buổi trưa 23/7, ông Trần Đăng Ninh (xã Xuân Lộc) vẫn đầu trần trên bè nuôi cá lăng của gia đình bà Thiều Thị Cúc, ông Đinh Tiến Dũng (thôn Hạ Bì) để vớt cá chết.

{keywords}
Ông Trần Đăng Ninh vớt cá lăng nuôi lồng chết bất thường về cho lợn ăn 

Sớm nay, ông đã vớt được mấy xe cải tiến về để làm thức ăn cho con lợn nái của nhà. Vì quá nhiều, ông ủ cá chết để làm phân tưới cây.

Toàn bộ số cá chết này đều là cá lăng đã đến tuổi thu hoạch, trọng lượng trung bình trên dưới 2kg/con.

Ông Ninh nói, đây là cá nuôi lồng của các hộ dân xã Xuân Lộc.

{keywords}
Chị Thiều Thị Cúc (chủ của 13 lồng nuôi cá lăng bè trên sông Đà) cay đắng vì cá lăng đến tuổi thu hoạch bị chết hàng loạt
{keywords}
Người dân đi xin cá lăng chết về làm thức ăn cho lợn hoặc ủ làm phân bón cho cây

Trong căn lán dựng tạm bợ trên chiếc bè nuôi cá lồng, chị Thiều Thị Cúc (SN 1973) vừa lọc thịt mớ cá rô đơn tính, buồn bã nói: Đây là ngày thứ 4, cá lăng nuôi lồng của gia đình bị chết bất thường. Toàn bộ cá lăng nuôi lồng của nhà đã chết gần như toàn bộ.

“Hôm đầu tiên, khoảng ngày 20/7, buổi sớm ra thăm lồng thấy cá chết, tôi cứ nghĩ là bình thường. Sau đó, cá chết nhiều quá, vớt không xuể. Cuối cùng đành bỏ mặc cho hàng xóm đến vớt về làm thức ăn nuôi lợn, hoặc ủ làm phân bón cây” - chị chán nản.

Gia đình chị Cúc là một trong số gần 20 hộ dân nuôi cá lăng lồng. Ở thượng nguồn sông Đà, điều kiện tự nhiên phù hợp để nuôi cá lăng - loài cá nằm trong danh mục “cá tiến vua” của mảnh đất ngã ba sông Bạch Hạc - Phú Thọ. 

{keywords}
Tại xã Xuân Lộc, ước tính trên 70 tấn cá lăng bị chết bất thường trong mấy ngày qua
{keywords}
Ông Ninh phải mang xe cải tiến để chở cá chết về cho lợn
{keywords}
Những bè cá lồng tại xã Xuân Lộc 

Một con cá lăng giống, giá mua khoảng 2.500 - 3.500 đồng. Sau 2 năm nuôi lồng, nó đạt trọng lượng từ 2-3kg. Giá bán buôn là 70.000 đồng/kg, bán lẻ khoảng 120.000 đồng/kg.

“Nhà tôi có 15 lồng nuôi cá lăng giống. Một lồng, mật độ thả từ 3-5.000 đầu cá/lồng. Sau 2 năm, cá thành phẩm cho khai thác khoảng 80%/tổng số cá giống đầu vào”.

Chị Cúc cho biết, với mức giá bán buôn 70.000 đồng/kg, năm 2016, gia đình chị có mức doanh thu trên dưới 1 tỷ đồng. Thế nhưng, gần một tuần qua, hầu hết số cá lăng đến tuổi thu hoạch của gia đình chị đã chết hết.

“Buổi sớm ra thăm lồng, cá chết nổi như lá khô. Vớt hết một đợt, đợt cá khác lại tiếp tục chết nổi. Cá lồng nuôi bè của các hộ dân đều rơi tình cảnh tương tự” - chị Cúc nói.

Chị Cúc cho hay, sự việc cá chết trùng hợp với thời điểm xả lũ của thủy điện Hòa Bình.

“Đây là lần đầu tiên sau khoảng chục năm thủy điện Hòa Bình xả lũ. Hàng năm, thủy điện xả lũ tầng nước mặt nên không xảy ra sự việc gì. Năm nay, thủy điện xả lũ tầng đáy nên chúng tôi có đặt giả thiết, các loại khoáng chất trầm tích nhiều năm là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt” - chị Cúc nói.

Hàng trăm tấn cá tiến vua chết bất thường

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch huyện Thanh Thủy Nguyễn Mạnh Sơn cho biết, số lượng cá nuôi bè ở huyện bị chết lên tới hàng trăm tấn, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

“Từ khi Hòa Bình xả lũ, hàng loạt các địa điểm nuôi cá lồng ở huyện bị chết hàng loạt. Huyện đã báo cáo lên các cơ quan chuyên môn để tìm hiểu, xác minh thông tin. Chúng tôi cũng tính đến khả năng do thủy điện xả lũ nên cá lồng của người dân bị chết” – ông Sơn cho hay.

Về phương án đền bù, hỗ trợ cho người dân nuôi cá bị chết, ông nói sẽ chờ đợi kết luận nguyên nhân của các cơ quan chức năng để từ đó đề xuất phương án hỗ trợ.

“Đây là đợt xả lũ bất thường chục năm mới diễn ra một lần. Hàng năm, vẫn xả lũ nhưng là xả lũ tầng mặt chứ không phải tầng đáy” – Chủ tịch Thanh Thủy cho hay.

Theo Chủ tịch xã Xuân Lộc Lý Vũ Kỳ, toàn xã có trên 70 tấn cá bị chết thuộc 170 lồng, bình quân mỗi lồng khoảng 5 tấn cá thu, cá giống khoảng hơn 1 tấn. Kiểm đếm sơ bộ đến sáng qua là trên 70 tấn, chủ yếu là cá lăng, cá nheo.

"Nhận định của chúng tôi là do xả lũ sông Đà, do tích tụ lâu năm ở tầng đáy. Bí thư tỉnh Phú Thọ đã lên kiểm tra hiện trạng và có ý kiến để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó sẽ có ý kiến chỉ đạo” - ông cho biết.

Thông tin với VietNamNet, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc nói, tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra nguyên nhân cá bè chết hàng loạt.

Đà Nẵng: 60 tấn cá chết xếp lớp dày đặc trên sông

Đà Nẵng: 60 tấn cá chết xếp lớp dày đặc trên sông

Hàng loạt bè cá nuôi của người dân TP. Đà Nẵng trên sông Cổ Cò bất ngờ bị chết chưa rõ nguyên nhân. Ước tính khoảng 60 tấn cá sẽ phải tiêu hủy.

Trắng đêm vớt cá chết trên hồ Hoàng Cầu

Trắng đêm vớt cá chết trên hồ Hoàng Cầu

Số cá chết nổi trên mặt hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) lên đến hàng tấn khiến nhân viên môi trường phải vớt liên tục thâu đêm.

Phân tích mẫu cá chết trôi dạt vào biển Vũng Áng

Phân tích mẫu cá chết trôi dạt vào biển Vũng Áng

Các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu cá chết trôi dạt biển Vũng Áng chiều nay để gửi đi phân tích.

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sáng 4/4, cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bất ngờ chết nổi trắng mặt nước, cùng đó hàng ngàn con ngoi ngóp lên thở vì thiếu ô-xi…

Vùng biển Chân Mây: Cá chết nhiều ở khu vực có dải nước màu vàng

Vùng biển Chân Mây: Cá chết nhiều ở khu vực có dải nước màu vàng

Những vệt nước biển màu vàng tan đi, nhiều người dân sống quanh bờ biển Chân Mây,phát hiện nhiều loại cá chết bất thường.

Kiên Trung