Vào chiều tối 21/3, tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) xuất hiện mưa lớn kèm theo mưa đá. Những viên đá to gần bằng quả trứng, quả mận xuất hiện với mật độ dày đặc.

Theo người dân địa phương, trận mưa nói trên bắt đầu vào khoảng 17h và kéo dài 15 phút.

Tuy nhiên mưa đá chỉ xuất hiện cục bộ tại địa bàn thị trấn huyện Tủa Chùa và những vùng lân cận thuộc xã Mường Báng.

{keywords}
Mưa đá xuất hiện dày đặc tại Tủa Chùa (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

{keywords}
Ảnh: TTXVN

Những viên đá to nhất có kích thước gần bằng quả trứng, quả mận. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong suốt nhiều năm qua tại khu vực này.

Do xuất hiện với mật độ dày, mưa đá đã khiến những vườn cây ăn quả bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm dập nát một diện tích lớn hoa màu. Rất may nhà cửa của người dân không bị thiệt hại nhiều.

{keywords}
Có những viên đá to gần bằng quả trứng. Ảnh: TTXVN

{keywords}
Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa đang tiến hành thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra.

Đ.Tâm (tổng hợp)