Khoảng 17h, xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng. Cơn mưa lớn và kéo dài hơn 1 giờ đã khiến nhiều khu vực ngập.

Ngập nặng nhất là khu vực phía Tây, Tây Bắc TP, hàng loạt tuyến đường thuộc quận 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, quận 6… ngập sâu, có nơi hơn nửa mét.

Nước ngập sâu khiến hàng loạt xe chết máy. Nhà dân hai bên đường bị nước tràn vào nhà,  sinh hoạt đảo lộn, kinh doanh bị ngưng trệ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to trên địa bàn TP.HCM.

Một số hình ảnh PV ghi nhận: 

{keywords}
Mưa lớn chiều cuối tuần đã làm hàng loạt tuyến đường ngập nặng
{keywords}
Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét khiến xe chết máy hàng loạt

 

{keywords}
Đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình và quận Gò Vấp) trở thành 'biển nước' sau cơn mưa
{keywords}

Ngập gần lút bánh xe máy

 

{keywords}
Nước ngập đường, tràn vào nhà dân hai bên đường
{keywords}

Hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ

 

{keywords}
Người đàn ông trung niên dắt bộ xe đạp sát lề đường để tìm đường về nhà
{keywords}


 

{keywords}
Em nhỏ được mẹ cõng qua 'biển nước' và cảm thấy rùng mình vì nước ngập sâu
{keywords}


 

{keywords}
Một cây ATM bị nước bủa vây
{keywords}

Nước tràn vào các con hẻm khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Đến gần 20h, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập. Nhiều người lo sợ xe chết máy khi đi qua đường ngập nên dừng chờ nước rút gây dồn ứ, kẹt xe nghiêm trọng

 

Nghệ An: Mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao

Nghệ An: Mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao

Mưa lớn kết hợp với lưu lượng xả lũ của nhiều nhà máy thuỷ điện Nghệ An trong đêm, khiến hàng trăm hộ dân bên bờ sông Lam vẫn đang trong cảnh ngập nặng.

Tuấn Kiệt