- Trong lúc nhóm người đang tiến hành khai thác đá dưới chân lèn, một tảng đá từ phía trên bỗng đổ ập xuống đè chết 2 người.

Chiều ngày 6/5, thông tin từ UBND xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại mỏ đá Lèn Rỏi.

{keywords}

Mỏ đá Lèn Rỏi, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết thảm. Ảnh: X.H


 

Theo đó, khoảng 8h30’ ngày 5/5, một nhóm người đang khai thác tại mỏ đá Lèn Rỏi (thuộc Công ty TNHH Kiều Phương quản lý) thì bị đá từ trên cao đổ sập xuống làm 2 người chết.

Theo ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, danh tính các nạn nhân được xác định gồm anh Nguyễn Văn Quảng (46 tuổi, xóm 2 Kỳ Tân, tử vong tại chỗ), và anh Nguyễn Văn Trợ (45 tuổi, Giang Sơn Tây, Đô Lương) chết tại BVĐK Tân Kỳ sau đó ít phút.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường phối hợp xử lý, làm thủ tục di chuyển các nạn nhân về nhà để an tang. Tuy nhiên, đến 19h ngày 6/5, thi thể anh Nguyễn Văn Quảng vẫn chưa được chôn cất do phía gia đình và công ty chưa thỏa thuận xong khoản tiền đền bù.

{keywords}

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Văn Quảng, đến 19h ngày 6/5, nạn nhân vẫn chưa được an táng do phía gia đình và công ty chưa thỏa thuận xong khoản tiền đền bù.


 Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Việt, xóm trưởng xóm 2 (Kỳ Tân) cho biết, ban đầu gia đình đồng ý với số tiền đền bù 75 triệu đồng từ phía công ty, tuy nhiên sau đó đại diện gia đình yêu cầu tăng lên và phía công ty chưa đồng ý.

Thi thể nạn nhân do đó vẫn chưa được chôn cất dù đã giữ trong xóm quá 24 tiếng đồng hồ.

Được biết, anh Nguyễn Văn Quảng không phải là công nhân của công ty Kiều Phương.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

  • Cao Thái