- Bước đầu công an nhận định có khả năng vì mâu thuẫn gia đình, người chống sát hại vợ bằng thủ đoạn chích điện rồi dùng dao tự vẫn ngay phòng trọ.

Ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng công an Q.9, TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu nhà trọ trên đường Hoàng Hữu Nam, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM làm 1 người chết, 1 người nguy kịch, đang cấp cứu tại bệnh viện.

{keywords}

Lê Quang Sang đang cấp cứu ở bệnh viện trong sự giám sát của công an

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1986), còn người bị thương là Lê Quang Sang (SN 1978, cùng ngụ địa chỉ trên).

Qua điều tra sơ bộ, cơ quan công an nhận định Sang đã sát hại vợ rồi tự sát.

Theo thông tin ban đầu, 23h đêm 3/11 công an địa phương nhận tin báo của người dân có xảy ra án mạng ở phòng trọ của vợ chồng Sang - Hà. Khi phá cửa vào bên trong, công an phát hiện Sang nằm bất động trên vũng máu, ngực còn cắm 1 con dao. Cạnh đó chị Hà đã tử vong, trên cổ có dấu tích; bên cạnh là đoạn dây điện, một đầu vẫn còn cắm trong ổ điện.

{keywords}

Hiện trường vụ vợ chết, chồng bị thương nặng là nhà trọ nằm trên đường Hoàng Hữu Nam, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM.

Cơ quan công an đã đưa Sang đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin khai thác từ các nhân chứng, những người có liên quan, vợ chồng Sang có một con chung, nay đã 11 tuổi.

Gần đây vợ chồng Sang – Hà có mâu thuẫn gay gắt, chị Hà có ý định ly hôn với Sang. Công an nhận định,có thể đây là nguyên nhân Sang chích điện sát hại vợ, sau đó dùng dao tự vẫn ngay tại phòng trọ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Sinh