- Xác bà Nguyễn Thị Q. (SN 1958, ở phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) được phát hiện ở góc phòng, với nhiều vết thương trên cơ thể.

Vào khoảng 8h30’ ngày 12/6, con gái bà Q. phát hiện xác mẹ mình trong phòng ngủ ở tầng 2.

Nạn nhân được phát hiện với nhiều vết thương ở vùng đầu, hai chiếc điện thoại của nạn nhân bị mất.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự điều tra nguyên nhân.

{keywords}

Căn phòng nơi bà Q. bị sát hại

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Q. bị kẻ sát nhân dùng búa tấn công, gây ra 7 vết thương ở vùng đầu.

Được biết, bà Q. có hai đời chồng, 4 người con của bà đều đã có gia đình.

Từ năm 2005, bà Q. có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Th.

Trước thời điểm bà Q. bị sát hại, gia đình nạn nhân thấy người đàn ông này xuất hiện ở đây.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được chiếc búa dưới tấm đệm và một lá thư được xác định là do ông Th. viết.

Nội dung bức thư dài bốn trang giấy, ông ta nói rằng rất yêu thương bà Q.

Chiều 12/6, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm là ông Trần Đình Th. (SN 1952, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung