Tại hội nghị AMM-45 ở Campuchia, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ủng hộ đề cử nhân sự của Việt Nam - Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh - vào vị trí Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ của tân Tổng thư ký ASEAN sẽ bắt đầu từ 1/2013 đến 2/2017. Các bộ trưởng tham dự AMM-45 đã nhất trí kiến nghị lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 (tháng 11/2012) bổ nhiệm chính thức vị trí này. 

Ông Lê Lương Minh sinh năm 1952, làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 12/2008.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh 
Kinh nghiệm lớn nổi bật trong sự nghiệp ngoại giao của ông là ngoại giao đa phương, với chức vụ đảm nhiệm lớn nhất là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại tổ chức lớn nhất hành tinh - Liên hợp quốc - từ tháng 1/2004. 

Trước đó, ông từng làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương Bộ Ngoại giao, giảng viên Đại học Ngoại giao, Bí thư thứ hai, rồi Bí thư thứ nhất Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Genève, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Genève. 

Tổng thư ký ASEAN hiện nay là ông Surin Pitsuwan, nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc cuối năm nay.

Thái An