Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh chiều nay cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ vừa thông báo kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân nghi mắc covid-19 của Nghệ An. 

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của anh Phan Văn T. (SN 1984, trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1996, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) đều cho kết quả âm tính với virus covid-19.

{keywords}
BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An nơi bệnh nhân T. được cách ly

Trước đó, ngày 29/1, anh T. đến huyện Bình Xuyên và có tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính virus covid-19.

Sau khi về nhà, người đàn ông này có triệu chứng ho, đau tức ngực, rát họng, sổ mũi. Tự mua thuốc uống nhưng không khỏi, chiều 11/2, anh T. đến BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để khám.

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ cho cách ly, theo dõi tại Khoa Nhiệt đới, đồng thời gửi mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Còn chị N. đang được cách ly tại trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng có kết quả âm tính chủng virus này.

Nữ bệnh nhân này vừa từ Trung Quốc trở về, không lâu sau thì có triệu chứng ho, sốt.

Vĩnh Phúc gấp rút lắp bệnh viện dã chiến chống dịch do virus corona

Vĩnh Phúc gấp rút lắp bệnh viện dã chiến chống dịch do virus corona

 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các lực lượng chức năng gấp rút lắp đặt bệnh viện dã chiến tại trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Phạm Tâm