Sau khi nhận tiền của các doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng đã xuất cảnh ra nước ngoài

Ngày 28/1, Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương hoàn tất thủ tục truy nã Trần Anh Tuấn (trú phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên phó vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Viện Kiểm soát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định trên.
Chân dung đối tượng bị truy nã (Ảnh: Tuổi trẻ).


Theo cơ quan điều tra thì Tuấn đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của nhiều đơn vị, cá nhân với số tiền trên 80 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, gần đây nhất, Tuấn đã chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Kim Dung - Giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nội. Khi vay tiền, Tuấn hứa đến tháng 11/2011 sẽ trả nhưng khi đến hẹn, bà Dung liên lạc thì Tuấn tắt máy.

Trước đó, tháng 7/2011, Tuấn nhận của ông Trần Đức Dương - Giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng, 1,5 tỷ đồng để giúp cho thầu thi công một trường Đại học Hùng Vương ở Phú Thọ với tổng mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Qua xác minh thì hiện nay Tuấn đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Theo VOV online