Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 20/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 nhiệm kỳ 2012-2017 bế mạc.

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khoá 5 gồm 99 thành viên, Ban Thường vụ TƯ Hội và bầu Chủ tịch, các phó Chủ tịch.

Ban chấp hành TƯ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội. Ảnh: báo Cựu Chiến binh


Thượng tướng Nguyễn Văn Được, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm Chủ tịch danh dự của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; thông qua thư gửi lên Ban chấp hành TƯ Đảng và thư gửi anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước.

Theo VOV