- Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 2kg cần sa, 2 triệu kíp Lào, 1 nghìn Bạt Thái Lan và 3 triệu đồng.

Khoảng 12h ngày 18/10, Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn BP cửa khẩu đã phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra xe khách Huy Hoàng mang BKS 73B - 001.38 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vì có dấu hiệu nghi vấn.

{keywords}
Tang vật vụ án bị thu giữ.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện dưới hai bao gạo trên sàn xe phía sau ghế lái có hai gói ni lông đựng lá cây khô cắt nhỏ, ép thành bánh.

Phụ xe Nguyễn Tiến Pháp (SN 1988, trú tại xóm 6, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khai nhận, 2 gói lá cây khô nói trên là 2kg cần sa, được mua tại Lào và mang về Việt Nam để sử dụng.

Khám xét người của phụ xe và lái xe Ngô Mậu Kính (SN 1971, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới), cơ quan này còn thu được 2 triệu kíp Lào, 1 nghìn Bạt Thái Lan và 3 triệu đồng.

Hiện, đối tượng và tang vật đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hải Sâm