- Hà Nội những ngày giáp Tết Ất Mùi mật độ các phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Các tuyến phố lớn, nhỏ của Thủ đô lúc nào cũng đông đúc, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm.

Đường phố Hà Nội những ngày 'chỗ nào cũng tắc'

Những ngày cuối năm, đường phố Hà Nội chỗ nào cũng tắc. Những con đường chỉ 'nóng' vào giờ cao điểm thì giờ ùn ứ mọi lúc.

Chỉ cần một va chạm nhỏ hoặc một vài phương tiện lưu thông không đúng tín hiệu đèn là có thể gây ùn ứ cục bộ tại những điểm giao cắt.

Ghi nhận thực tế cho thấy, ý thức của nhiều người tham gia giao thông chưa tốt, nhiều tuyến phố các phương tiện vô tư đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Thậm chí có trường hợp vượt đèn đỏ trước mặt CSGT.

Những người lao động thiếu hiểu biết vượt đèn đỏ đã đành, nhiều học sinh, sinh viên dù hiểu luật vẫn cố tình vượt đèn đỏ bất chấp vi phạm luật.

{keywords}

Khi mà tất các các phương tiện dừng vẫn có những người cố tình đứng trước vạch sơn.

{keywords}

Vỉa hè thành lòng đường vào giờ cao điểm, các phương tiện đi thẳng hay rẽ lưu thông thoải mái.

{keywords}

“Chết cứng” giữa làn xe khi cố tình vượt đèn đỏ giao thông

{keywords}

{keywords}

Những người lao động thiếu hiểu biết cố tình vượt đèn đỏ

{keywords}

Học sinh được học luật trong nhà trường cũng vẫn vượt đèn đỏ

{keywords}

Tại các ngã tư, các phương tiện từ nhiều hướng cùng lưu thông vượt qua

{keywords}

{keywords}

Khi đã vượt qua vạch sơn, người đàn ông này đã bị CSGT nhắc nhở, thay vì chấp hành, lại nhấn ga cố tình vượt qua ngã tư

{keywords}

Khi hướng phương tiện còn lại vẫn còn nhiều giây thì các phương tiện ở đèn xanh (lúc này vẫn là đèn đỏ) đã phi lên.

{keywords}

Dù ngã tư ngày không đông đúc nhưng các phương tiện vẫn vượt đèn đỏ như là một…thói quen

{keywords}

Dòng người cùng nhau đi ngược chiều

{keywords}

{keywords}

Có những cá nhân khi tham gia giao thông một mình một kiểu, một mình một làn đường.

Bộ trưởng Thăng đề nghị Bộ CA cùng giải quyết ùn tắc tại HN, TP.HCM

Tại buổi họp Ban thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia chiều 4/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề nghị Bộ Công an phối hợp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM.

Phạm Trần