Sau tiếng nổ lớn, người dân thấy khói lửa bốc lên mù mịt, một phần khu chiết xuất bị đổ sập, 4 công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 2h sáng nay (1/11) tại chi nhánh Công ty TNHH điện hơi công nghiệp Tín Thành (Thị xã Dĩ An, Bình Dương).

4 công nhân bị thương được xác định gồm: Nguyễn Đắc Khánh (SN 1985), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987), Thế Tuấn Hải (SN 1985), Hoàng Lê Thành Ý (SN 1991).


Tại hiện trường, một phần khu nhà xưởng bị đổ sập, mái tôn bị rách toác (Ảnh: Infonet)

Theo nhiều người dân quanh khu vực, khi đang ngủ họ bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài thì phát hiện khu chiết xuất của công ty Tín Thành có lửa và khói bốc lên mù mịt.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã điều 2 xe đến hiện trường. Tuy nhiên phải hơn 1 tiếng sau, đám cháy mới được khống chế.

Sức ép của vụ nổ khiến một phần mái và tường khu nhà xưởng bị đổ sập. Các mảnh vỡ nồi hơi bắn ra xa khiến nhiều nhà dân xung quanh bị vỡ ngói.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, làm rõ.

Đ.Tâm - Quốc Trung (tổng hợp)