- Một bé trai 13 tuổi đã tử vong trong vụ nổ xảy ra vào sáng 4/6 tại tiệm vá vỏ ruột xe hơi tại TP.HCM.

Vụ việc xảy trên đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương (thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh, TP.HCM).

Bé trai bị nạn là cháu Hoàng Phúc, con trai chủ tiệm.

{keywords}

 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

{keywords} 

Máy bơm (trong vòng tròn) và mảnh vỡ (màu cam) văng ra đường.

 

Theo lời thuật lại của nhiều người chứng kiến, sau một tiếng nổ lớn vang trời, bình hơi của máy bơm có đường kính khoảng hơn 1m dài gần 2m bị vỡ toang.

Mảnh vỡ văng khắp nơi, có mảnh văng xa hơn 300m.

Bé Phúc đang chơi trong tiệm bị trúng mảnh vỡ của bình hơi và chết tại chỗ.

Bà con nơi đây không thể cầm lòng được khi chứng kiến người thân của bé vừa khóc vừa cúi xuống đất nhặt nhạnh từng mảnh thân thể.

Theo nhận định của nhiều người, đây là bình hơi tự chế, chứa một lượng hơi khá lớn có áp xuất vượt quá sức chịu đựng của vỏ bình.

Trần Chánh Nghĩa