- Sau khi cảnh cáo bằng nhiều phát chỉ thiên, kẻ cướp giật vẫn ngoan cố tháo chạy buộc trinh sát phải nổ súng. Một phát đạn của trinh sát khiến 2 đối tượng bị thương.

Hiện công an Q.1, TP.HCM đang làm thủ tục, áp giải 2 nghi can gồm: Trần Ngọc Cường (SN 1976) và T.T.L (SN 2000, chưa đủ tuổi vị thành niên) từ bệnh viện về cơ quan công an để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

{keywords}
Đối tượng Trần Ngọc Cường đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 26/11, tổ trinh sát của đội cảnh sát hình sự, công an Q.1 khi tuần tra địa bàn đã phát hiện đối tượng Cường điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade BKS: 71B2 – 033.82 chở đối tượng L có biểu hiện nghi vấn, nên quyết định đeo bám theo. Qua nhiều tuyến đường, cả 2 đối tượng rảo quanh khu vực trung tâm, gần chợ Bến Thành để “săn mồi”.

Tại đây 2 đối tượng thấy anh T.P.N (SN 1990, quốc tịch Mỹ) cùng 2 người bạn đi bộ từ chợ Bến Thành hướng về bến xe buýt Sài Gòn thuộc P.Nguyễn Thái Bình, Q.1. Lúc này trên tay anh N có cầm 1 ĐTDĐ Iphone 6. Cường điều khiển xe áp sát rồi giật ĐTDĐ trên tay anh N, sau đó phóng ga tẩu thoát.

Lập tức tổ trinh sát nhập cuộc truy đuổi. Hai đối tượng phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường. Đến đường Lê Thị Hồng Gấm, trinh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng 2 đối tượng vẫn ngoan cố, thậm chí áp sát dùng chân đạp ngã xe của lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Một trinh sát đã bắn vào xe của 2 đối tượng. Viên đạn trúng đùi trái tên L, xuyên qua mông trái của đối tượng Cường làm cả 2 bị thương.

Trong đêm, trinh sát đưa 2 đối tượng đi cấp cứu; đồng thời thu giữ chiếc ĐTDĐ Iphone 6 và 1,5 triệu đồng, hoàn trả cho nạn nhân.

Trung tá Nguyễn Nhật Thành – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an quận 1, cho biết, đây là 2 đối tượng nằm trong băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của du khách ở khu vực chợ Bến Thành. Để bắt giữ 2 đối tượng trên, trinh sát hình sự, công an Q.1 đã theo dấu chúng khoảng 1 tuần nay.

Anh Sinh