- Thấy bé trai theo mẹ đến sinh em bé tại bệnh viện Từ Dũ, nữ quái lân la rủ cháu đi chơi, mua quần áo rồi bắt cóc với ý định đem sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Ngày 18/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, Bến Tre) mức án 12 năm tù về tội “Mua bán, chiếm đoạt trẻ em”.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương tại tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Hương đã có chồng và hai con. Năm 2011, Hương bỏ sang Trung Quốc lấy chồng và sinh con thứ 3. Quá trình sinh sống tại đây, Hương biết một số người giàu có muốn mua trẻ em với giá từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (tương đương từ 60 đến 100 triệu đồng) nên Hương nảy sinh ý định về Việt Nam bắt cóc trẻ em sang bán kiếm tiền…

Ngày 15/10/2013, Hương từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đón xe vào TP HCM. Ngày 23/10/2013, đội lốt người nhà đi thăm người thân, Hương đến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ với mục đích tìm mua hoặc bắt cóc trẻ em để đưa sang Trung Quốc.

Sáng 24/10/2013, Hương thấy cháu N.T.T.B.(SN 2009) con trai của chị N.T.T. (ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) theo mẹ lên sinh em bé tại bệnh viện nên lân la tìm cách tiếp cận. Khi cháu B. đang chơi ở hành lang một mình, Hương dụ cháu bảo dẫn ra ngoài mua kẹo. Sau đó, Hương đưa cháu bé ra chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1) mua quần áo rồi đưa cháu Bảo ra Bến xe Miền Đông bắt xe đi Hà Nội.

Sau khi không tìm thấy con trai, chị T. đã lên cơ quan công an trình báo. Sáng 26/10/2013, tài xế xe khách chở Hương và cháu B. thấy cháu thường xuyên khóc, đòi mẹ nên nghi ngờ đã gọi điện báo công an. Khi xe vừa đến Hà Nội thì lực lượng công an kiểm tra, bắt Hương đồng thời liên lạc gia đình ra đón cháu B. về.

Tại tòa, chị T. khai rằng do nhà nghèo nên chị một mình dẫn cháu B. lên TP.HCM để sinh con thứ 2. Sau khi sinh chị mất nhiều máu nên đi đứng khó khăn, chị nghĩ con trai chơi ngoài hành lang không sao nhưng không ngờ xảy ra sự việc.

Trước gương mặt còn nguyên nét bàng hoàng của chị T. khi nhắc lại sự việc, Hương cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng vì bị cáo nghèo quá, thiếu tiền nên mới làm như vậy.

Sau khi xem xét, nhận định hành vi phạm tội của Hương đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, bất bình dư luận, bị cáo phạm tội một cách có chủ mưu, việc bắt cóc cháu B. chưa thành là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo nên cần phải xử lý nghiêm. Từ đó, tòa tuyên phạt Hương mức án 12 năm tù.

M.Phượng