- Sau khi Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), liên ngành đã tổ chức cưỡng chế các công trình trái phép.

Giữa Thủ đô: Ồ ạt băm ruộng, phân lô xây nhà trái phép

Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Đình chỉ 1 chủ tịch xã

Kẽ hở lọt biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Thực trạng phân lô, băm ruộng xây nhà trái phép tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) trở thành điểm nóng trong thời gian dài, tập trung tại các ngõ 207, 271 phố Bùi Xương Trạch. Giao dịch mua, bán đất, nhà xây trên đất nông nghiệp trái phép… diễn ra công khai. 

{keywords}
Phường Khương Đình ra quân cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Gần chục năm trước, khu vực cuối hai ngõ 207, 271 còn sót lại một cánh đồng rộng hàng chục hecta, bao xung quanh là những dãy nhà cao tầng. Tuy nhiên, mỗi năm, diện tích đất nông nghiệp xen kẹt này càng bị thu hẹp do tình trạng xây nhà trái phép.

Không chỉ phân lô, kẻ chỉ, xây móng, dựng tường bao, các hộ dân còn tự ý chuyển nhượng và lén lút xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Các khu vực “nóng” khác như khu Đồng Tràm, khu nghĩa trang Khương Đình, đất nông nghiệp trước cổng chùa Khương Đình... cũng bị phân lô bán nền chờ xây dựng. 

{keywords}
Thực trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tồn tại từ lâu

Từ phản ánh của báo VietNamNet, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã báo cáo Thành uỷ xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên.

Ngay sau đó, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung có văn bản giao Chánh Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại phường Khương Đình.

Quận Thanh Xuân, phường Khương Đình đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm. Thời điểm ra quân cưỡng chế từ ngày 18/10. 

{keywords}
Gần chục công trình đã được tháo dỡ trong đợt ra quân lần 1

Theo Phó chủ tịch phường Khương Đình Chu Xuân Sơn, các công trình thuộc diện tháo dỡ, cưỡng chế chủ yếu là lều lán, nhà tạm được dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Những công trình này nằm ở cuối ngõ 207 Bùi Xương Trạch.

“Nhà tạm, nhà trái phép tồn tại trên đất nông nghiệp mang tính lịch sử để lại. Ban đầu, các hộ dân dựng lều lán tạm bợ để làm nhà kho, đựng nông cụ, chứa phế liệu, sau đó theo thời gian tiếp tục tự gia cố để ăn ở, sinh hoạt tại chỗ” - ông Sơn thông tin.

Ông Sơn cũng nói rõ, đợt ra quân lần 1 của phường Khương Đình đã dẹp bỏ gần chục công trình vi phạm trật tự xây dựng. Các công trình xây dựng trái phép nếu phát sinh, phường sẽ tiếp tục cưỡng chế.

Khó tin loạt biệt thự đồ sộ ngang nhiên án ngữ đất quốc phòng

Khó tin loạt biệt thự đồ sộ ngang nhiên án ngữ đất quốc phòng

Trên 14,2ha đất quốc phòng vừa được giao lại cho quận Hải An (Hải Phòng), những căn biệt thự, nhà cao tầng đồ sộ sừng sững hai bên đường.  

Biệt thự trên đất quốc phòng: 'Phạt cho tồn tại' là phá hoại bộ máy

Biệt thự trên đất quốc phòng: 'Phạt cho tồn tại' là phá hoại bộ máy

Nhắc đến vụ biệt thự án ngữ trên đất quốc phòng, ĐB Dương Trung Quốc lưu ý việc "phạt cho tồn tại" là phá hoại bộ máy công quyền.

Phó đoàn ĐBQH Hải Phòng lý giải biệt thự mọc trên đất quốc phòng

Phó đoàn ĐBQH Hải Phòng lý giải biệt thự mọc trên đất quốc phòng

ĐB Hải Phòng Bùi Thanh Tùng giơ biển xin tranh luận với ĐB Dương Trung Quốc về việc biệt thự mọc trên khu đất quốc phòng 14,2ha.

Bí ẩn dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc

Bí ẩn dãy biệt thự mọc trên đất rừng ở Vĩnh Phúc

Khu vực đang xây dựng những ngôi biệt thự trái phép là đất của công ty Kim Long, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất rừng trồng cây ăn quả.

Thái Bình