- Xe ô tô 45 chỗ chở trên 20 hành khách đã đâm vào đầu máy xe lửa khiến 11 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h10 ngày 9/7/2014, tại Km 10+800 tuyến đường sắt Kép - Hạ Long (thuộc xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam.

Đồng thời, đầu máy tàu hỏa bị trật một trục khiến giao thông tại khu vực bị ách tắc.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: UB An toàn Giao thông quốc gia)

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông và khắc phục sự cố của đầu máy.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, ngay sau vụ TNGT xảy ra, Bộ GTVT đã cử Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổng công ty Đường sắt VN trực tiếp đến hiện trường phối hợp vối chính quyền địa phương khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân của vụ TNGT nghiêm trọng trên.

Trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông xác nhận, ông đang trên đường tới hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố và tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Namn thăm hỏi các nạn nhân.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô 45 chỗ thiếu quan sát, đâm ngang vào đầu tàu tại đường ngang.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin vụ tai nạn...

Vũ Điệp