- "Việc tổ chức Bảo tàng Báo chí VN phải làm cho người xem cảm thấy hấp dẫn chứ không phải họ bước vào rồi lại quay ra"- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ chia sẻ.

Sáng 23/1, lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Hà Nội. Hoạt động nằm trong khuôn khổ “Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật và hình ảnh” do Hội Nhà báo VN tổ chức.

{keywords}

Trước đó, vào tháng 8/2014, Thủ tướng đã có quyết định phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí VN. Đây được xem như  một “ngân hàng dữ liệu” về báo chí VN, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí VN.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ, Bảo tàng báo chí là thiết chế hoàn toàn mới, hiện Hội đang thực hiện triển khai quyết định của Thủ tướng.

Đề án xây dựng gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ 2014 - 2016, hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng VN, khánh thành bảo tàng. Giai đoạn 2 - 2017 và các năm tiếp theo - sẽ hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày bảo tàng, tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển của bảo tàng và điều kiện cho phép.

Bảo tàng được đặt tại khuôn viên tòa nhà của Hội Nhà báo VN tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

"Việc xây dựng Bảo tàng Báo chí VN chưa phải là muộn, nhưng hết sức cần thiết và lúc này chúng ta có thể làm được", ông Huệ khẳng định.

Cũng theo ông Huệ, việc tổ chức Bảo tàng Báo chí VN phải "làm cho người xem cảm thấy hấp dẫn chứ không phải họ bước vào rồi lại quay ra".

Tại lễ phát động này, nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật của các tổ chức, cá nhân như: Liên chi hội nhà báo TTXVN, VOV, Đài truyền hình VN, Tạp chí Lao động công đoàn...cũng đã được trao tặng cho Bảo tàng Báo chí VN.

Ông Huệ cho hay, hiện nay có nhiều hiện vật, tư liệu  phong phú đang nằm ở rải rác ở nhiều nơi, ở các nhà báo lão thành, ông hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, hiến tặng của các nhà báo, cá nhân, tập thể quan tâm đến việc lưu giữ, phát triển những giá trị của ngành báo chí cách mạng VN. 

H.Nhì