Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ 1 lô hàng là vảy của loài Tê Tê Châu Phi thuộc danh mục động vật có nguy cơ tuyệt chủng được chuyển qua đường sân bay này.

Theo đó, lực lượng Hải quan tình nghi về một lô hàng vừa nhập khẩu về Việt Nam qua đường cử khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hàng hóa khai báo trên vận đơn là đồ dùng cá nhân, xuất phát từ Nigieria (Châu Phi) qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi về Việt Nam.

{keywords}

 Tê Tê Châu Phi thuộc danh mục có nguy cơ bị tuyệt chủng

Ngày 15/8 vừa qua, Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng thì phát hiện bên trong là lượng lớn vảy của loài Tê Tê Châu Phi. Tổng cộng lô hàng vảy Tê Tê bị phát hiện có khối lượng là 42,2kg.

Được biết vảy của loài Tê Tê Châu Phi bị phát hiện nói trên thuộc loại Tê Tê có tên khoa học là Manis Tricuspis thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng; theo quy định việc nhập khẩu hàng hóa loại này phải có giấy phép của các cơ quan quản lý.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng để tiến hành điều tra, xử lý.

Anh Sinh