Ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa, vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh phê bình vì không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định về việc xóa bỏ, di dời những cửa hàng xăng dầu không bảo đảm các tiêu chí, phải di dời trước ngày 31/12/2016 theo quyết định của tỉnh này.

{keywords}
Cửa hàng xăng dầu trên đường Bà Triệu đã hết hạn và phải di dời sang vị trí khác nhưng vẫn hoạt động bình thường

Trước năm 2016, tỉnh Thanh Hóa quyết định xóa bỏ, di dời 22 cửa hàng xăng dầu không bảo đảm tiêu chí về phòng cháy chữa cháy, gần trường học, chợ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cửa hàng chưa thực hiện.

Ngoài phê bình giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu sở này chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo và báo cáo kết quả trước ngày 20/3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp tăng cường kiểm tra, xử phạt các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh mà vẫn hoạt động.

Thanh Hóa không biết nữ trưởng phòng thăng tiến 'thần tốc' ở đâu?

Thanh Hóa không biết nữ trưởng phòng thăng tiến 'thần tốc' ở đâu?

Trao đổi với VietNamNet, Sở Xây dựng Thanh Hóa từ chối trả lời bà Trần Vũ Quỳnh Anh đang làm gì, ở đâu.

Thanh Hóa khẩn trương thanh tra vụ bổ nhiệm 'thần tốc' nữ trưởng phòng

Thanh Hóa khẩn trương thanh tra vụ bổ nhiệm 'thần tốc' nữ trưởng phòng

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh và báo cáo theo quy định. Thời gian thanh tra trước ngày 30/3/2017.

Thanh Hóa muốn xây công viên hơn 2.000 tỷ

Thanh Hóa muốn xây công viên hơn 2.000 tỷ

Thanh Hoá đang lên phương án xây công viên văn hoá rộng 500.000m2 với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

(Theo Người lao động)