- Chung sống với người phụ nữ hơn mình gần chục tuổi như vợ chồng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, gã “phi công trẻ” đã lẳng lặng mua xăng về thiêu “vợ”.

Ngày 25/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Lê Trung Thiện (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, năm 2010, Lê Trung Thiện đến phụ việc tại một quán sửa xe ở ấp Bầu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Thiện quen biết và tán tỉnh chị gái của chủ tiệm sửa xe là chị T.T.M.Đ. – người phụ nữ đã ly hôn.

Tháng 6/2010, Lê Trung Thiện và chị Đ. bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, hai bên thường phát sinh mâu thuẫn. Thiện đề nghị chị Đ. chuyển lên TP.HCM thuê nhà trọ, tìm việc làm nhưng chị Đ. không đồng ý.

Bị cáo Lê Trung Thiện (ở giữa) được dẫn giải sau phiên tòa


Khoảng 9 giờ ngày 14/11/2010, Thiện bỏ nhà ra ngã ba huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đón xe về TP.HCM. Do ấm ức vì “vợ” không chịu nghe lời nên bị cáo không đi nữa mà bỏ đi uống bia.

Sẵn hơi men, Thiện tiếp tục điện thoại rủ chị Đ. đi cùng nhưng chị Đ. vẫn một mực từ chối, hai bên cãi nhau qua điện thoại. Gã nhân tình nảy sinh ý định mua xăng thiêu chết chị Đ. rồi tự sát.

Ngay sau đó, Thiện ghé một tiệm tạp hóa ven đường mua 20.000 đồng tiền xăng đựng vào túi nilon rồi bắt xe ôm quay lại nhà người tình. Khi chị Đ. vừa trả tiền xe ôm, Thiện lập tức gây gổ kéo vợ vào phòng, chốt cửa lại tưới xăng rồi châm lửa đốt.

Nhìn người tình vùng vẫy trong ngọn lửa, Thiện lẳng lặng bỏ sang nhà hàng xóm lấy một con dao đâm vào ngực để tự sát nhưng bất thành.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân trong gia đình đã xông vào phá cửa, đưa đi cấp cứu nên nạn nhân thoát chết. Tuy nhiên, chị Đ. bị phỏng toàn thân, tỷ lệ thương tật 82% tạm thời.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Lê Trung Thiện mức án 10 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho chị Đ. khoản chi phí điều trị gần 400 triệu đồng. Sau phiên tòa, Thiện làm đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi phiên tòa được mở, bị cáo Thiện đề nghị được rút toàn bộ nội dung đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu trên, đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với “phi công trẻ”.

M.Phượng