Các Tư lệnh, Chính ủy Vùng Hải quân sẽ được kiểm tra các nội dung: Trắc nghiệm tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; Công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kỹ thuật; thực hành bắn súng ngắn.

Hôm nay, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc kiểm tra Tư lệnh, Chính ủy Vùng Hải quân.

{keywords}

Các tư lệnh, chính ủy Vùng bốc thăm đề thi. Ảnh: Báo Hải quân

Tham dự khai mạc có Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đại biểu Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu; Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị và 10 thí sinh là tư lệnh, chính ủy các Vùng Hải quân.

Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam khẳng định: Tổ chức kiểm tra Tư lệnh, Chính ủy Vùng Hải quân là nội dung quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2016.

Đây là lần đầu tiên Quân chủng tổ chức kiểm tra, nhằm cụ thể hóa kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân trong việc xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, đủ sức làm nòng cốt để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, đợt kiểm tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá trình độ, năng lực thực tế toàn diện của Tư lệnh, Chính ủy Vùng Hải quân.

Việc kiểm tra sẽ cung cấp cơ sở để từng đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, đồng thời để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng trong tình hình mới.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra trắc nghiệm tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; Công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra tự luận Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1; điều lệnh và tổ chức hội nghị Đảng ủy báo cáo và thông qua quyết tâm chiến đấu.

Đợt kiểm tra kết thúc vào chiều 23/11.

Theo VGP