Một máy bay quân sự đã rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên sáng nay. 1 phi công hi sinh.

Bước đầu xác định đây là vụ rơi máy bay quân sự nhỏ, loại L-39 Albatros, dòng máy bay quân sự loại nhỏ, của Trung đoàn 910, Quân chủng Phòng không Không quân đóng tại Khánh Hòa.

{keywords}

Hiện trường vụ máy bay rơi. (Ảnh: Mạnh Hoài Nam)

XEM CLIP:


{keywords}
Các lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành cứu nạn. (Ảnh Mạnh Hoài Nam)

Theo Đại tá Phạm Văn Đông, Phó chính ủy Trường sĩ quan Không quân, máy bay gặp nạn mang số hiệu 8705 do cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910 (đóng quân tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Theo nguồn tin từ Trường sĩ quan Không quân của Trung đoàn 910, trên máy bay có duy nhất 1 phi công là học viên tên Phạm Đức Trung (SN 1994, quê quán Ninh Bình, bị thương rất nặng, sau đó hi sinh. Thượng sĩ Phạm Đức Trung là học viên khóa 41, Phi công quân sự - chỉ huy tham mưu, Trường sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa).

Hiện nay lực lượng cấp cứu, công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn.

Theo người dân quanh vùng, trước khi bay xuống ruộng, máy bay sạt qua quốc lộ 1 gần cầu Đà Rằng (mới).

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng xác nhận, 1 phi công lái chiếc L39 bị rơi đã hy sinh.

Theo ông Trà, sau khi cất cánh vài phút, máy bay đã gặp sự cố do trục trặc kỹ thuật.

Ông đang đi công tác nhưng vẫn chỉ đạo điều hành từ xa.

Trước đó, khoảng 8h47 sáng nay, khi chiếc máy bay cất cánh để thực hiện lộ trình huấn luyện bình thường thì gặp sự cố. Chiếc máy bay rơi tại cánh đồng thuộc xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, gần sân bay quân sự Đông Tác.

{keywords}
Máy bay quân sự trong quá trình huấn luyện đã bị rơi trên cánh đồng. (Ảnh: Mạnh Hoài Nam)

Hiện trường đã được cơ quan chức năng địa phương cùng lực lượng quân sự phong tỏa.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường sĩ quan không quân đóng ở Khánh Hòa đang trên đường di chuyển từ Khánh Hòa đến hiện trường vụ tai nạn ở Phú Yên.

Được biết, đây là buổi tập bay cuối cùng kết thúc khóa huấn luyện của phi công trên máy bay.

L39 là loại máy bay huấn luyện chiến đấu tốt nhất của Không quân Việt Nam, hiện ​đang làm nhiệm vụ huấn luyện phi công quân sự. Đây là máy bay huấn luyện chiến đấu do hãng Aero Vodochody (Tiệp Khắc) nghiên cứu phát triển từ những năm 1960.

Đ.Đệ - V.Đức - A.Linh - H.Sang - M.H.Nam
Clip: FB Duy Nguyên