Quảng Ninh kiên quyết xử lý nghiêm các xe tải vận chuyển than đá trên địa bàn Đông Triều không tuân thủ quy định, tiến tới việc dừng hẳn vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ từ đầu năm 2017.

Trước thông tin người dân phản ánh về tình trạng xe trọng tải lớn vận chuyển than, đá, xỉ trên các tuyến được thuộc thị xã Đông Triều, ngày 18/1/20161, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 7508/UBND-CN chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý phản ánh vận chuyển than, xỉ, đất đá trên tuyến đường Nguyễn Văn Đài, phường Mạo Khê, khu Tràng Bạch (Thị xã Đông Triều).

Theo thông tin phản ánh của người dân, trên các tuyến đường Nguyễn Văn Đài, khu Vĩnh Trinh, Khu Tràng Bạch, Phường Mạo Khê có hiện tượng nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển than, xỉ, đất đá chạy với tốc độ cao, cả ngày lẫn đêm gây mất anh ninh trật tự, an toàn giao thông và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Công an tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Giao thông Vận tải, thị xã Đông Triều khẩn trương xác minh làm rõ. Chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết không được để xảy ra tình trạng vận chuyển than, xỉ, đất đá trên địa bàn nêu trên. Nội dung báo cáo trước ngày 25/11.

Trước đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất từ tháng 8 đến hết năm 2016, việc vận chuyển than, xít xỉ trên tuyến Quốc lộ 18, Quốc lộ 10 và đường tỉnh 188 của ngành than sẽ cố định vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng và phải vận chuyển vào ban ngày.

Từ 1/1/2017, Quảng Ninh chính thức cấm hẳn việc vận chuyển than bằng đường bộ, chuyển sang vận chuyển bằng đường thủy.

Ông Nguyễn Văn Đọc cho biết: Vận chuyển than bằng đường thủy vừa tránh được tình trạng xe quá tải, vừa góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do việc vận chuyển than trên đường bộ gây ra, đồng thời tránh trường hợp trà trộn của những xe vận chuyển, kinh doanh than trái phép.

Quảng Ninh yêu cầu ngành than công bố công khai lịch vận chuyển than trên hệ thống thông tin đại chúng để ngành chức năng quản lý và nhân dân giám sát. Ngành than có kế hoạch vận chuyển nguồn than cung cấp cho các chủ hàng bằng phương tiện vận tải thủy.

D.Minh (tổng hợp)