Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp công nghệ trong hoạt động của Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc lưu trữ biên bản các phiên thảo luận; xây dựng hệ thống phần mềm, kho lưu trữ số; các giải pháp công nghệ trong các phiên họp của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Đổi tên để tòa án độc lập xét xử

Giải thích thêm về lợi ích của việc đổi tên tòa án, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, điều quan trọng nhất là nguyên tắc độc lập của tòa án được bảo đảm.

Đại biểu Quốc hội tiếc nuối khi đất vàng hai bờ sông Hồng ở Hà Nội bị bỏ hoang

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường bày tỏ tiếc nuối khi sông Hồng đáng lẽ phải trở thành không gian cảnh quan đẹp, sầm uất thì hiện nay hai bên bờ sông đang bỏ hoang, nhếch nhác và nhiều tệ nạn xã hội.

Đại biểu gợi ý Hà Nội tiết kiệm biên chế để tăng lương cho công chức

Đại biểu Hoàng Văn Cường gợi ý Hà Nội tiết kiệm sử dụng biên chế để quỹ lương tăng thêm càng nhiều, mức thu nhập của công chức càng cao.

Đề xuất Hà Nội áp dụng cơ chế miễn trách nhiệm khi thử nghiệm công nghệ mới

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định, tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới được miễn trách nhiệm pháp lý khi đã thực hiện đầy đủ nội dung quy định trong quy chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đề xuất có chính sách tiền lương ưu tiên với thẩm phán, thư ký tòa

Nhà nước có chính sách ưu tiên về tiền lương, phụ cấp đối với thẩm phán, thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án và do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Chánh án TAND Tối cao.

Cộng đồng người Việt được coi trọng ở Phần Lan vì chân thành, cần cù

Cộng đồng hơn 10.000 người Việt Nam sinh sống tại Phần Lan được công nhận là dân tộc thiểu số. Nhờ đức tính chân thành, cần cù, chăm chỉ, cộng đồng người Việt được coi trọng tại đây.

Bộ Chính trị sẽ có chủ trương gỡ vướng cho các dự án sau thanh tra, điều tra

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị vừa họp cho ý kiến đề án tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án ở một số địa phương sau khi có kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và có bản án.

Đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung giám sát

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, nội dung giám sát của HĐND thành phố Hà Nội đã được lựa chọn kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết, được cử tri quan tâm.

Đề nghị chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe để trình Quốc hội

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị các đại biểu Quốc hội thống nhất với phương án "cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

Chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một số tỉnh cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp

HĐND cấp tỉnh, huyện ở 63 địa phương đã lấy phiếu tín nhiệm hơn 13.000 cán bộ, trong đó 10 người có trên 50% tín nhiệm thấp. Các địa phương cũng đã tiến hành quy trình, thủ tục đối với các nhân sự này.

19 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là Ủy viên Trung ương

Trong số 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành có 19 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 18 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Đáng chú ý

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Công nhận kinh tế thị trường sẽ là minh chứng cho lòng tin Việt-Mỹ

Việc Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam là bước đi thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, thực hiện sớm sẽ là minh chứng cho lòng tin Việt-Mỹ.

Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng tăng lương không theo kịp tăng giá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng trên thị trường.

Thị xã Bến Cát, Bình Dương lên thành phố

Thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người của thị xã Bến Cát.

Việt Nam đang đàm phán với 15 nước về miễn thị thực song phương

Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ ngành đàm phán với các nước và miễn thị thực song phương với 15 nước, ngoài ra đàm phán với 80 nước về miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Bộ trưởng Ngoại giao: Vụ 'chuyến bay giải cứu' là sự kiện rất đau xót

Về vụ án "chuyến bay giải cứu", Bộ trưởng Ngoại giao nói đây là sự kiện rất đau xót và bộ đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, triển khai nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng Ngoại giao: Phải chặt đứt đường dây dụ dỗ thanh niên ra nước ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần chặt đứt đường dây dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ đi lao động ở nước ngoài nhưng thực chất là làm việc trong các sòng bạc lừa đảo, cơ sở mại dâm.

'Nhiều sai phạm trong thẩm định giá do thẩm định viên, không phải do quản lý'

Dẫn chứng vụ Ngân hàng SCB do các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới kiểm toán nhưng đều vi phạm, Bộ trưởng Tài chính khẳng định, các sai phạm là do kiểm toán viên, thẩm định viên chứ không phải do công tác quản lý.

Bộ trưởng Tài chính: Có hợp đồng bảo hiểm dài hàng chục trang, sơ hở thông tin

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, có những hợp đồng dài hàng chục trang, gây sơ hở trong nắm bắt thông tin, gây thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm.