Trong 15 tân thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn bổ nhiệm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng cùng 12 bộ trưởng, trưởng ngành có duy nhất tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là nữ. Bà Trà cũng là nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên trong 75 năm kể từ ngày thành lập ngành Nội vụ.

{keywords}
Tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: XĐ

Nếu tính cả 13 thành viên Chính phủ tại vị, trong 28 thành viên Chính phủ có 2 nữ gồm: Bộ trưởng Nội vụ phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Nguyễn Thị Hồng cũng là nữ Thống đốc đầu tiên từ ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm vào 12/11/2020 cho đến nay.

Tính chung từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngoài bà Phạm Thị Thanh Trà và bà Nguyễn Thị Hồng, Chính phủ còn có thêm 1 nữ thành viên là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Tiến là nữ bộ trưởng duy nhất từ đầu nhiệm kỳ cho đến khi bà nhận nhiệm vụ mới (22/11/2019). Bà Tiến cũng là Bộ trưởng Y tế trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ở nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngoài bà Tiến, Chính phủ có thêm thành viên nữ khác là bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (từ 8/2011 đến 4/2016).

{keywords}
 

Thu Hằng

Lần đầu tiên có Phó Chủ tịch nước 51 tuổi

Lần đầu tiên có Phó Chủ tịch nước 51 tuổi

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước.