Sáng nay, QH họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 trong tổng số 50 chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cấp trên sợ... cấp dưới vì phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 12

{keywords}
Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo luật Giám sát của QH và HĐND năm 2015, thời điểm lấy phiếu được quy định tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ
{keywords}
Quốc hội đã từng 2 lần lấy phiếu tín nhiệm. Lần thứ nhất vào tháng 6/2013 đối với 47 chức danh và lần thứ hai vào tháng 11/2014 với 50 chức danh
{keywords}
Có 48 người trong diện được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp QH lần này

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH
{keywords}
 
{keywords}
Các đại biểu QH bỏ phiếu kín
{keywords}
 

 

Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Quốc hội lấy xong phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Phiên bỏ phiếu của các ĐBQH để lấy tín nhiệm đối với 48 chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ diễn ra sáng nay.

Quốc hội mời tất cả bộ trưởng nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội mời tất cả bộ trưởng nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm

QH mời tất cả bộ trưởng, kể cả người không là ĐBQH, đến nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố vào đầu giờ chiều nay.

Lời hứa của các thành viên Chính phủ sau nửa nhiệm kỳ

Lời hứa của các thành viên Chính phủ sau nửa nhiệm kỳ

Thủ tướng ký văn bản báo cáo QH về thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Bộ trưởng trong sạch và trách nhiệm, tôi chấm tín nhiệm cao

Bộ trưởng trong sạch và trách nhiệm, tôi chấm tín nhiệm cao

“Tôi sẽ chấm phiếu tín nhiệm cao đối với những vị có lối sống trong sạch, làm việc trách nhiệm”, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà chia sẻ.

Công khai tài sản khi lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm

Công khai tài sản khi lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm

Theo dự thảo luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, người sắp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo phải công khai tài sản khi lấy phiếu tín nhiệm.

 

Theo TTXVN