- Ấn Độ thiết kế, thi công đóng mới tàu cho Bộ đội Biên phòng VN. Hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Nằm trong 12 văn kiện hợp tác được ký tại trụ sở Chính phủ hôm nay, trước sự chứng kiến của Thủ tướng 2 nước, có hợp đồng thiết kế, thi công đóng mới tàu tại Ấn Độ, bàn giao cho VN, cung cấp vật tư, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ đóng mới tàu tại VN, giữa Bộ đội Biên phòng VN và công ty Larson & Toubro Ấn Độ.

{keywords}

Lễ đón chính thức Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngoài ra còn có thỏa thuận kỹ thuật về chia sẻ thông tin hảng hải phi quân sự giữa Hải quân nhân dân VN và Hải quân Ấn Độ.

Hai bên cũng ký chương trình hợp tác tác giữa Bộ Quốc phòng VN và Bộ Ngoại giao Ấn Độ về các vấn đề gìn giữ hòa bình LHQ. Cùng với đó là biên bản ghi nhớ khung về hợp tác trong việc khai thác, sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa hai nước.

{keywords}

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự

Trước đó, lễ đón chính thức Thủ tướng CH Ấn Độ Narendra Modi được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Trước lễ đón, Thủ tướng Ấn Độ đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

{keywords}
{keywords}

Hai Thủ tướng sau đó đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Đối tác chiến lược toàn diện

Gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại mối quan hệ tương đồng của hai nước trong chống ngoại xâm, về sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ với VN.

{keywords}

Hai Thủ tướng bắt tay trước khi bước vào hội đàm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên tái khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược của hai nước.

"VN thể hiện sự ủng hộ nhất quán đối với Ấn Độ trong triển khai chính sách Hành động hướng Đông và Ấn Độ đóng vai trò to lớn hơn trong khu vực. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm phản ánh sự phát triển sâu rộng trong quan hệ hai nước, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hai bên cũng muốn tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên hơn 15 tỉ USD trước năm 2020.

"VN hoan nghênh cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hạ tầng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp", Thủ tướng khẳng định VN cam kết ưu tiên cao cho các lĩnh vực năng lượng nguyên tử dân sự, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, văn hóa, du lịch, kết nối hàng không, hàng hải, đường bộ...

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN.

"Chúng tôi đã trao đổi những vấn đề liên quan đến Biển Đông và tái khẳng định mong muốn quyết tâm hợp tác nhằm tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Các bên kêu gọi giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tín dụng quốc phòng 500 triệu USD

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng các vấn đề hợp tác song phương và đa phương.

"Với tư cách hai quốc gia quan trọng trong khu vực, chúng tôi nhận thấy cần tăng cường quan hệ, phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chúng tôi nhất trí tận dụng những cơ hội phát triển kinh tế trong khu vực, hợp tác giải quyết những thách thức đang nổi lên trong khu vực", ông Modi nói.

{keywords}

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

"Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự quan tâm, định hướng cho hợp tác hai nước trong tương lai, tạo nên phương hướng, động lực và nền tảng mới cho quan hệ song phương".

Nhấn mạnh nỗ lực chung vì ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực, Thủ tướng Ấn Độ cũng nói đến những nỗ lực đảm bảo an ninh: Hai bên sẽ đào sâu hơn quan hệ quốc phòng, phù hợp lợi ích chung hai nước, mà hiệp định về đóng tàu tuần tra là một bước tiến cụ thể.

"Tôi vui mừng công bố khoản tín dụng mới 500 triệu USD cho VN để tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng", Thủ tướng Ấn Độ nói.

Khẳng định muốn giúp VN tăng cường năng lực nền kinh tế, hiện đại hoá nông nghiệp, thúc đẩy khoa học kỹ thuật, xây dựng quốc gia hiện đại, Thủ tướng Modi nói: "1,25 tỷ người dân Ấn Độ sẵn sàng làm đối tác và làm bạn của VN".

Ấn Độ cũng sẽ cung cấp 5 triệu USD để VN xây dựng công viên phần mềm ở Nha Trang.

Để tăng cường mối liên hệ văn hoá đã kéo dài hàng trăm năm, Ấn Độ hy vọng có thể sớm mở trung tâm văn hoá tại Hà Nội.

Thủ tướng Ấn Độ cũng một lần nữa khẳng định vai trò đối tác quan trọng của ASEAN, mà VN là một thành viên, trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Hiện hai Thủ tướng đang dự chiêu đãi chính thức. Buổi chiều, Thủ tướng Ấn Độ sẽ đến thăm chùa Quán Sứ, hội kiến Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Modi sẽ rời Việt Nam vào lúc 5h30 chiều nay.

Chung Hoàng - Ảnh: Phạm Hải - Minh Quang