- Ôm đàn ghi ta, hát vui nhộn ngay chân cầu cảng Đà Nẵng, các binh sĩ hải quân New Zealand tỏ ra thân thiện và thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Chiều nay, chiến hạm HMZNS Te Kaha (F77) của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong chuyến thăm hữu nghị chính thức thành phố này. 

Lễ đón đoàn sĩ quan thủy thủ Hoàng gia Zew Zealand có đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục đối ngoại (Bộ Quốc phòng)...

{keywords}
Hình ảnh tại lễ đón

Phía New Zealand có bà Nicole Topfe, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Zew Zealand tại Việt Nam, Đại tá Gregory Jonh Burroughs, Tùy viên quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến trong chuyến công du châu Á dài ngày của tàu Te Kaha. 

Hai bên nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng cho mối quan hệ song phương bền chặt về mặt quốc phòng giữa New Zealand và Việt Nam, tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thiếu tướng Peter Kelly - Tư lệnh Lục quân New Zealand hồi tuần qua.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews cho biết, chuyến thăm này là biểu tượng của mối quan hệ quốc phòng phát triển ngày càng mạnh mẽ giữa hai nước, chia sẻ các cam kết về hợp tác an ninh, cũng như mối quan hệ song phương sâu sắc.

Ngay khi đặt chân xuống cảng Tiên Sa, các sỹ quan và binh sỹ New Zealand đã thể hiện sự thân thiện đặc biệt khi cùng nhảy múa và hát các bài hát rất vui nhộn.

{keywords}

{keywords}
Sỹ quan, binh sỹ New Zealand nhảy múa vui nhộn tại cầu cảng Tiên Sa

Trong chuyến thăm lần này, chiến hạm F77  mang theo thủy đoàn 200 người do Trung tá Stephen Lenik dẫn đầu. 

Chiến hạm F77 dài 118m, rộng 14,8m, mớn nước 6,2m, lượng choáng nước 3.600 tấn. Chiến hạm này là một trong những tàu khu trục lớp Anzac hiện đại của Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Trên chiến hạm được trang bị hệ thống tên lửa đối không và đối hạm, ống phóng ngư lôi, một bay trực thăng mang tên lửa đối không…

{keywords}
Chiến hạm F77 của Hải quân Hoàng gia New Zealand

Dự kiến đoàn sẽ lưu lại TP.Đà Nẵng trong vòng 5 ngày từ 12-16/4. 

Trong khoảng thời gian này, hải quân 2 nước sẽ giao lưu thể thao lưu văn hóa với học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) và nhiều hoạt động khác.

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu SAMRAT cùng 140 sỹ quan, thủy thủ đoàn của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ vừa đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày.

Tàu khu trục tên lửa Mỹ đến Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa Mỹ đến Đà Nẵng

Lực lượng hải quân Việt-Mỹ bắt đầu hoạt động giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 7 với lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu khu trục Nhật Bản đến Cam Ranh

Tàu khu trục Nhật Bản đến Cam Ranh

Tàu hộ vệ Fuyuzuki của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Cao Thái