Tàu Cảnh sát biển 8004 là gam tàu hiện đại đầu tiên của Việt Nam được thiết kế sàn đỗ máy bay trực thăng, đáp ứng cho nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Sáng 16/9, tại khu vực biển Hải Phòng, Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật Bộ Quốc phòng tiến hành nghiệm thu kỹ thuật sàn đỗ máy bay trực thăng trên tàu Cảnh sát biển 8004.

XEM CLIP:

Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu về hồ sơ tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật gồm: sàn đỗ máy bay trực thăng, trang bị thông tin liên lạc, lưới chống trượt, thiết bị cố định máy bay, máy đo hướng gió, tốc độ gió và hệ thống hạ, cất cánh máy bay… thông qua máy bay trực thăng EC115 thực hiện hạ, cất cánh trực tiếp trên sàn đỗ máy bay trực thăng của tàu.

Sau nhiều giờ thực hiện các bước hạ cánh và cất cánh ở các chế độ tàu neo đậu và tàu hành trình. Kết quả cho thấy các nội dung nghiệm thu đã tuân thủ đúng quy trình; hệ thống sàn đỗ máy bay, các trang bị được lắp đặt theo đúng thiết kế, trang thiết bị, bảo đảm an toàn bay hoạt động đồng bộ, ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn để máy bay trực thăng  cất cánh và hạ cánh an toàn.

Được biết, tàu Cảnh sát biển 8004 là gam tàu hiện đại đầu tiên của Việt Nam được thiết kế sàn đỗ máy bay trực thăng, do nhà máy đóng tàu Z189 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng thi công đóng mới, đáp ứng cho nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Theo VGP