- Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu úy Phạm Đức Trung, người hy sinh trong lúc bay huấn luyện.

Cũng trong ngày hôm nay, tại lễ tang học viên phi công Phạm Đức Trung, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Đồng thời, Trường Sĩ quan không quân cũng đã quyết định công nhận tốt nghiệp cho Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Học viên Phạm Đức Trung sinh năm 1994. Anh nhập ngũ tháng 9/2012, đã bay 2 loại máy bay IAK-52 và L-39 với tổng giờ bay 184 giờ 34 phút.

Được biết, Thiếu úy Phạm Đức Trung sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, bố là Trung tá Phạm Đức Thuận, Trưởng Ban Thông tin, Trường Sỹ quan không quân.

Trước đó, sáng 26/8, máy bay L-39 số hiệu 8705 của Trung đoàn Không quân 910 do Phạm Đức Trung điều khiển thực hiện bài bay huấn luyện số 14 (Biên đội công kích mục tiêu trên không), cất cánh từ sân bay Tuy Hòa. 

Do trục trặc kỹ thuật, Trung không bung dù mà cố gắng hạ cánh khẩn cấp, đưa máy bay ra khu vực xa dân cư. Máy bay đã rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Phạm Đức Trung đã anh dũng hy sinh. 

H.Nhì