Vũ khí mạnh, bọc giáp tốt, cùng khả năng cơ động cao, những xe đặc chủng S-5 sẽ giúp lực lượng Cảnh sát Cơ động bảo vệ an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Trong những năm gần đây liên tục diễn ra các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam, việc tổ chức thành công những sự kiện này không thể không nhắc tới lực lượng CSCĐ trong vai trò bảo đảm an ninh trật tự. Một trong những khí tài giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là những chiếc xe bọc thép đặc chủng S-5.

{keywords}
Xe bọc thép đặc chủng S-5 của CSCĐ Việt Nam

S5 là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc trong lĩnh vực xe thiết giáp dành cho các lực lượng chấp pháp. Xe có thiết kế hiện đại, gầm kiểu chữ V cho phép kháng mìn cực tốt, động cơ 225 mã lực giúp xe có thể di chuyển với tốc độ tối đa hơn 100km/h.

Việt Nam đã mua một số lượng nhất định loại xe này để trang bị cho lực lượng Cảnh sát Cơ động. Cùng với RAM-2000, đây là hai dòng xe bọc thép hạng nhẹ tốt nhất của Việt Nam hiện nay.

{title}
Đặc nhiệm diễn tập tóm gọn khủng bố tại APEC

Đặc nhiệm diễn tập tóm gọn khủng bố tại APEC

Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp các lực lượng truy đuổi, trấn áp nhóm khủng bố giam giữ đại biểu trong khách sạn, tàu du lịch trên sông Hàn.

'Đóa hồng thép' của Cảnh sát cơ động Hà Nội

'Đóa hồng thép' của Cảnh sát cơ động Hà Nội

Giỏi võ thuật, thành thục các kỹ năng chiến đấu lại không quản ngày hay đêm, sẵn sàng đối mặt với những tình huống nguy hiểm nhất - đó chính là những nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm Công an TP Hà Nội.

Dàn xe đặc chủng chống đạn của Cảnh sát cơ động HN

Dàn xe đặc chủng chống đạn của Cảnh sát cơ động HN

Xe chống đạn có kết cấu vỏ thép và kính chống đạn, gầm và lốp có thể chống được lựu đạn, mìn cỡ nhỏ,

Xem cảnh sát cơ động biểu diễn sức mạnh 'mình đồng da sắt'

Xem cảnh sát cơ động biểu diễn sức mạnh 'mình đồng da sắt'

Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức hội thao đồng diễn về quân sự, võ thuật.

Cảnh sát cơ động sẽ có máy bay, tàu thủy

Cảnh sát cơ động sẽ có máy bay, tàu thủy

Thường vụ QH đã thông qua Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Theo đó, lực lượng này được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thủy.

Theo ANTĐ