Để trở thành một sĩ quan phi công đủ khả năng vận hành những loại máy bay hiện đại, cần trải qua quá trình rèn luyện, khổ luyện khắt khe về mọi mặt.

Họ phải là những người có sức khỏe tốt nhất, khả năng chịu đựng áp lực, độ cao, không gian và bản lĩnh vững vàng trước mọi tình huống, bài bay trên các địa hình khác nhau...

Đặc biệt, khi điều khiển các loại máy bay hiện đại, phức tạp như máy bay tuần thám Casa C212, hay tiêm kích thế hệ 4 Su-30MK2 thì yêu cầu đặt ra cho phi công rất cao, nhất là về nhận diện địa hình, địa tiêu, lái trong điều kiện khí tượng phức tạp cả ngày lẫn đêm, bay đơn, bay biên đội hay xử lý các tình huống bất trắc với số giờ bay lên đến hàng trăm, hàng nghìn.

(Theo QPVN)