- Sáng 1/2 (tức mùng 2 Tết), xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) đã tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm 2014.

Đây là nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm cầu cho quốc thái dân an, tàu bè ra vào cửa lạch được an toàn, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, được mùa tôm cá.

Ngay từ sáng sớm, hơn 20 tàu cá đánh bắt xa bờ, trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu, cùng gần 100 ngư dân đại diện cho hàng trăm tàu cá tại địa phương hành nghề khai thác, đánh bắt hải sản đã có mặt tại cửa biển Tam Quan để tham gia Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

{keywords}

{keywords}

Tàu cá với đầy đủ ngư cụ, nhiên liệu... giương cao lá cờ đỏ sao vàng, đồng loạt rẽ sóng ra khơi, bắt đầu mùa biển mới.

Có mặt tại đây, ngư dân Huỳnh Thành Mến, thuyền trưởng tàu BĐ 96235 - TS đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa, cho biết: “Sau lễ này là anh em sẽ đồng loạt cho tàu ra khơi để bám biển, giữ ngư trường”.

Vui mừng vì bội thu, trúng lớn trong mùa biển 2013, ngư dân Đỗ Văn Liền, thuyền trưởng tàu cá BĐ 95908 - TS, ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, hiện đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Bà Rịa - Vũng Tàu, hồ hởi: “Trong mùa biển mới 2014 này, chúng tôi chỉ cầu mong được thuận buồm xuôi gió, tàu về tôm cá đầy ghe”.

Sau hồi trống lệnh của lãnh đạo địa phương và vạn chài, hàng trăm tàu cá với đầy đủ ngư cụ, nhiên liệu... giương cao lá cờ đỏ sao vàng, đồng loạt rẽ sóng ra khơi, bắt đầu mùa biển mới.

Theo ông Phạm Ngọc Bảo, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn), đến nay, toàn xã có 723 tàu cá, tổng công suất 160.844 CV, tăng 18 tàu so với năm 2012; trong đó có 504 tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 90 CV trở lên.

{keywords}

Cảng cá Tam Quan rộn ràng ngày đầu xuân.

{keywords}

Những chuyến tàu đầy ắp cá trên khoang luôn là niềm mong ước lớn lao của bà con ngư dân trong mỗi dịp đầu năm mới làm lễ xuất quân.

 (Ảnh chụp vào sáng 1/2).

Năm 2013, ngư dân địa phương đã đánh bắt 10.829 tấn thủy sản các loại, tổng giá trị trên 870 tỉ đồng. Tam Quan Bắc có đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương lớn nhất tỉnh với trên 500 chiếc, năm 2013 khai thác 6.730 tấn cá ngừ đại dương, tăng 25% so với năm 2012.

Ở Tam Quan Bắc có nhiều hộ ngư dân đóng tàu công suất lớn để vươn khơi xa khai thác thủy sản, vừa có sản lượng cao, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Quan trọng hơn, nghề khai thác và đánh bắt thủy hải sản đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương và các vùng xung quanh”, ông Bảo cho biết thêm.

Hoàng Nhật Minh