Mặc dù ban ngày trời đã nắng song nhiệt độ thấp khiến đợt mưa tuyết lịch sử vẫn phủ trắng các vùng núi cao ở Ý Tý (Bát Xát), Sa Pa.


Trong hai ngày 15 và 16/12, mưa tuyết đã xuất hiện ở nhiều địa phương của huyện Sa Pa, Bát Xát và Mường Khương. Nơi bị nặng nhất là các xã vùng cao Bát Xát, Sa Pa. Tại đây, tuyết rơi dày và kéo dài, độ dày lớp tuyết phổ biến từ 20 - 30cm, có nơi tuyết lớp tuyết đọng lại dày 40 - 60cm.

Tuyết phủ trắng xóa núi đồi, càng lên cao lớp tuyết càng dày hơn. Đợt mưa tuyết này đã đi vào lịch sử, bởi đến nay, tuyết vẫn chưa tan hết. Đứng dưới thị trấn Sa Pa nhìn lên các đỉnh núi xung quanh tuyết vẫn phủ trắng một lớp mỏng, các đỉnh núi cao xã Ý Tý (Bát Xát) tuyết vẫn tồn tại.

{keywords}

Sa Pa, Bát Xát tuyết vẫn ngập chìm trong tuyết

Theo thông tin từ xã Ý Tý (Bát Xát), mặc dù tuyết không còn rơi, nhưng lớp băng tuyết vẫn dày 40 - 50cm tiếp tục gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi.

Đến nay, huyện Bát Xát có 758 ha rau màu bị thiệt hại trên 70% do tuyết, 646 ha thảo quả bị ảnh hưởng, 76 con gia súc bị chết (67 con trâu, 7 con bò, 2 con ngựa). Tỉnh lộ 158 đoạn gần trung tâm xã Ý Tý bị sạt lở taluy; đường điện 35KV Dền Sàng - Ý Tý bị gãy đổ đã được khắc phục kịp thời. Tổng thiệt hại ước khoảng 16,3 tỷ đồng.

Thiệt hại do mưa tuyết và rét đậm, rét hại tại huyện Sa Pa đã tăng lên con số 18 tỷ 890 triệu đồng. Trong đó, 131 con gia súc bị chết (116 con trâu, 14 con bò, 1 con ngựa), 80 ha cây su su bị thiệt hại, 20.000 chậu hoa cúc bị thiệt hại, 5 ha cây atiso bị ảnh hưởng; 3.100m² nhà lưới trồng hoa, cà chua bị sập hỏng; đường điện bị gãy đổ gây mất điện dọc tuyến QL4D và đã được khắc phục.

{keywords}

Đưa đàn trâu đi tránh rét. Ảnh: Báo Lào Cai

Thiệt hại do mưa tuyết và rét đậm, rét hại tại huyện Sa Pa đã tăng lên con số 18 tỷ 890 triệu đồng. Trong đó, 131 con gia súc bị chết (116 con trâu, 14 con bò, 1 con ngựa), 80 ha cây su su bị thiệt hại, 20.000 chậu hoa cúc bị thiệt hại, 5 ha cây atiso bị ảnh hưởng; 3.100m² nhà lưới trồng hoa, cà chua bị sập hỏng; đường điện bị gãy đổ gây mất điện dọc tuyến quốc lộ 4D và đã được khắc phục.

{keywords}

Người dân cố cứu những luống rau còn lại. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo Trug tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh khô, kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, Lào Cai tiếp tục duy trì tình trạng bầu trời từ ít đến quang mây, ngày có nắng hanh; nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ C, trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.

{keywords}

Một số điểm trường chưa thể tổ chức dạy và học trở lại. Ảnh: Báo Lào Cai


Đợt rét này khả năng kéo dài 5 -7 ngày, vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Không khí lạnh về gây nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 6-8 độ C, vùng núi trong khoảng 1-3 độ C, vùng núi cao Sa Pa thấp nhất khả năng giảm tới -1 độ C. Nhiều khả năng ngày 24/12, một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn.

Nhiều khả năng vào đêm Noel (24/12), một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn.

(Theo VTCNews)