Ngày 1/12, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ cho biết, một vụ sạt lở núi vừa diễn ra khiến ít nhất 3 xã trên địa bàn bị cô lập hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, tối ngày 30/11, trên đường quốc lộ 40B, tại vị trí Km80+100 (đoạn qua xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My) hàng trăm m3 đất đá sạt lở xuống lòng đường.

Đến rạng sáng 1/12, một phần quả đồi ở đây với hơn 10.000 m3 đất đá, cây cối đổ sập xuống vùi lấp mặt đường. Rất may không có thiệt hại về người.

{keywords}
Hơn 10.000 m3 đất đá vùi lập mặt đường ở huyện Bắc Trà My

Được biết, những ngày qua tại đây mưa rất lớn, các quả đồi ngấm no nước nên dẫn đến tình trạng trên.

Vụ sạt lở khiến đường giao thông tới 3 xã vùng cao của huyện Bắc Trà My là Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka cùng với đường lên huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị chia cắt.

Lực lượng chức năng đã điều động phương tiện đến hiện trường để khơi thông tuyến. Tuy nhiên, khối lượng đất đá quá lớn, tình trạng sạt lở vẫn còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công nên chưa thể tiếp tục khắc phục hậu quả.

{keywords}
Lực lượng chức năng đang khó khăn trong việc thông tuyến vì tình trạng sạt lở vẫn còn diễn ra

Trước đó, khoảng 16h ngày 30/11, một quả đồi lớn bất ngờ sạt lở, trút hàng ngàn khối đất đá phủ lấp tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông, thôn 5 (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My), gần đó là các nhà dân. May mắn thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có phương tiện lưu thông qua đường.

​​​​​​​​​Công Sáng

Lũ ở Bình Định, Phú Yên xấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và 2013

Lũ ở Bình Định, Phú Yên xấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và 2013

Trong đợt mưa lớn những ngày qua, lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Ba (Phú Yên) xấp xỉ mức lịch sử năm 1993 và 2013.