- Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, vừa tham gia ứng cứu nhanh các thuyền viên của một tàu bị nạn trên biển, cách mũi Vũng Tàu 195 hải lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 rạng sáng 22/6 trung tâm nhận được thông tin về việc tàu biển mang số hiệu BV 0360 TS do ông Ông Bạch Lứa (SN 1994, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) bị nạn trên biển.

{keywords}
Tàu SAR 413 tiếp nhận các thuyền viên bị nạn

Cụ thể, thông tin tiếp nhận cho hay, khoảng 5h sáng 21/6 khi xuống hầm cá, thuyền viên Phạm Văn Tèo (SN 1982, quê Đồng Tháp) bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Sau đó thuyền viên Nguyễn Vinh (SN 1982, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) xuống ứng cứu anh Tèo cũng bị trượt té, gãy chân.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin: tàu gặp nạn ở trí 07°09’150 N - 108°36’750 E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về hướng Nam - Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía Đông Nam. Ngay khi nhận thông tin, trung tâm đã hướng dẫn các thuyền viên trên tàu về phương pháp sơ cấp cứu cho người bị nạn và chỉ dẫn tàu về Gian Lan Tây.

{keywords}
Thuyền viên Nguyễn Vinh được chăm sóc y tế

Tuy nhiên do điều kiện thời tiết trên biển phức tạp, sóng to, gió lớn, các thuyền viên bị nạn của tàu BV 0360 TS không chuyển được lên Giàn Lan Tây. Sau đó tàu di chuyển về hướng Vũng Tàu.

Tiếp tục trung tâm hướng dẫn tàu BV 0360 TS theo hành trình về hướng có các tàu ứng cứu. Đồng thời trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III điều động tàu SAR 413 tham gia cứu hộ cứu nạn. Đến 2h30 rạng sáng tàu SAR 413 đã tiếp cận, tiếp nhận 2 thuyền viên bị nạn.

Trong chiều cùng ngày, tàu cứu hộ cập bờ Vũng Tàu chuyển giao 2 thuyền viên này cho các cơ quan chức năng khác tiếp tục xử lý.

Anh Sinh