Sau 3 ngày lái xe kéo lê thượng úy cảnh sát giao thông, Đoàn Văn Chuyên đã bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Chiều 15/12, đại tá Đào Thanh Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội quyết định khởi tố bị can, tạm giam Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, trú huyện Văn Giang, Hưng Yên) để điều tra hành vi giết người.

  {keywords}
Tài xế Chuyên (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sáng 12/12, trên quốc lộ 5, Chuyên lái xe tải loại 1,25 tấn vượt đèn đỏ, đi sai làn đường. Trung tá Nguyễn Văn Thông ra tín hiệu dừng nhưng tài xế không chấp hành.

Đứng cách đó vài chục mét, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 5) tiếp tục ra tín hiệu dừng thì tài xế này tông thẳng khiến viên cảnh sát phải bám cần gạt nước.

Xe chạy lạng lách được khoảng 150 m thì thượng úy Đạt ngã xuống đường. Chiếc xe tải tiếp tục cán qua người khiến cảnh sát phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây ra tai nạn, Chuyên không dừng, tiếp tục lái xe về thị trấn Như Quỳnh trốn.

Ba giờ sau, người thân khuyên anh ta đến Công an quận Long Biên trình diện.

Khai với cơ quan điều tra, Chuyên cho biết do hoảng sợ khi cảnh sát ra tín hiệu dừng nên lái xe bỏ chạy.

Chuyên có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và tội Trộm cắp. Người này vừa ra tù và hiện lái xe thuê cho một công ty sản xuất đồ gỗ ở tỉnh Hưng Yên.

{keywords}

Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bất tỉnh sau khi bị xe tải cán qua người. Ảnh: Otofun.

Đánh giá về vụ việc, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) cho rằng tài xế Chuyên kéo lê thượng úy Đạt trên đường vừa thiếu tôn trọng pháp luật, vừa thiếu cả tình người.

“Đây là sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng của người tham gia giao thông, xem thường pháp luật khi không chấp hành hiệu lệnh. Hành vi này không thế chấp nhận được”, thiếu tướng Hà nhấn mạnh.

Cục trưởng cho biết, 5 năm trở lại đây có khoảng 200 trường hợp chống lại cảnh sát giao thông khiến nhiều chiến sĩ hy sinh hoặc bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Zing