Trước khi được điều đến tuần tra ở quần đảo Trường Sa, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ từng được Hải quân Trung Quốc chào đón khi đến thăm năm 2008.

{keywords}

Hai thủy thủ Trung Quốc đứng trên khinh hạm Sanming phía trước tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen đến thăm nước này ngày 4/10/2008.

{keywords}

Tàu khu trục USS Lassen nhìn từ tàu USS Carl Vinson.

{keywords}

Các thủy thủ trên tàu khu trục USS Lassen nâng một quả ngư lôi trong một đợt diễn tập trên Biển Thái Bình Dương ngày 19/4/2007

{keywords}

Khói bốc lên từ pháo hạm chính trên tàu USS Lassen trong đợt bắn thử pháo ngày 16/4/2007.

{keywords}

Các thủy thủ trên tàu USS Lassen đặt tên lửa hành trình Tomahawk lên bệ phóng tại căn cứ Hải quân Mỹ tại Yokosuka, Nhật Bản ngày 19/9/2007.

{keywords}

Trực trăng SH-60B Seahawk chuẩn bị hạ cánh xuống tàu USS Lassen trên biển Thái Bình Dương ngày 31/10/2009.

{keywords}

Sĩ quan Mỹ Doug Gates trên tàu USS Lassen hướng dẫn cho các sĩ quan Hải quân Ấn Độ tham quan tàu khi tàu cập cảng Goa, Ấn Độ ngày 24/4/2010.

{keywords}

Các tàu khu trục USS Lassen và USS Chafee cùng các tàu tuần dương USS Shiloh và khinh hạm mang tên lửa dẫn đường USS Curts lớp Oliver Hazard Perry di chuyển theo đội hình cùng các tàu Hải quân Ấn Độ sau khi hoàn tất cuộc tập trận Malabar 2010 ở Ấn Độ Dương.

{keywords}

Tàu USS Lassen cùng tàu USNS Richard E. Byrd tham gia tuần tra ở Thái Bình Dương ngày 10/2/2015.

{keywords}

Tàu USS Lassen tham gia cuộc tập trận chung 3 bên với khinh hạm FTCD Gediz của Thổ Nhĩ Kỳ và các tàu khu trục Seoae Ryu Seong-ryong và Gang Gam-chan của Hàn Quốc trên vùng biển Hàn Quốc ngày 25/5/2015.

(Theo VOV - Ảnh: Hải quân Mỹ)