- Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra hôm nay tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 23 thành viên. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Phạm Văn Linh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân cho rằng sự ra đời của Hội là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Sri Lanka.

{keywords} 

Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa thương mại...; đồng thời góp phần thực hiện chủ trương, chính sách về đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước ta.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, K.G Ivan Amarasinghe khẳng định, Đại sứ quán sẽ tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội triển khai các chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Cũng tại Đại hội,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka Phạm Văn Linh và Tổng thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam  S. Sudasinghe đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Hội.

Ngọc Quang - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản VN