- Trong 1 tiếng tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội), các chiến sỹ CSGT đội 3 đã dừng xe kiểm tra nồng độ cồn của gần chục trường hợp.

{keywords}
CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban ATGT Quốc gia về cao điểm xử lý lái xe uống rượu bia trong dịp Tết 2015, trong đợt ra quân lần này, các Đội của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Nội (PC67) đã bố trí các tổ công tác theo dõi, đón đầu những vị khách đi ra từ các quán nhậu có điều khiển phương tiện.

{keywords}

Kết quả đo được cho thấy vượt ngưỡng cho phép.

Hầu hết các lái xe đều tỏ ra khá hợp tác sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích về việc kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù, được hướng dẫn về cách thở vào máy, song nhiều người khá lúng túng, phải thở đi thở lại 2-3 lần mới đo được nồng độ cồn.

PV VietNamNet đã có buổi theo chân các chiến sỹ Đội 3, vào ngày cuối cùng của năm 2014 để ghi lại ngày nhậu “bạt mạng” này.

Nhị Tiến